08/09/2020 19:53 GMT+7

Mỗi tỉnh mỗi kiểu áp dụng với người từ Đà Nẵng về, Đà Nẵng 'lên tiếng'

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Trước tình hình các tỉnh, thành áp dụng với những công dân, phương tiện từ Đà Nẵng trở về mỗi cách khác nhau, chiều tối 8-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có thông báo yêu cầu sở y tế báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19.

Mỗi tỉnh mỗi kiểu áp dụng với người từ Đà Nẵng về, Đà Nẵng lên tiếng - Ảnh 1.

Nhiều người, phương tiện vận tải khách, hàng hóa hiện từ Đà Nẵng đi các địa phương khác rất khó khăn do mỗi tỉnh, thành phố áp dụng khác nhau - Ảnh: V.HÙNG

Theo đó, chính quyền TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, chỉ đạo thống nhất hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ Đà Nẵng đến các địa phương. Chỉ đạo xét nghiệm COVID-19 có thu tiền đối với các trường hợp có nhu cầu từ Đà Nẵng đến các địa phương mà các địa phương này yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương về những biện pháp phòng, chống dịch mà Đà Nẵng đã thực hiện trong thời gian qua, kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 có hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh, thành trên cả nước thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người dân đến từ Đà Nẵng một cách thống nhất, đảm bảo quy định và việc thực hiện xét nghiệm dịch vụ đối với các trường hợp cần thiết.

Bởi từ ngày 7-9, khi TP Đà Nẵng đã nhiều ngày không có ca mắc COVID-19 mới, áp dụng việc biện pháp giãn cách thông thoáng hơn, Bộ GTVT cho phép khôi phục các đường bay, đường sắt, đường bộ vận tải hành khách thì nhiều người về các tỉnh, thành trong cả nước nhưng bị áp dụng nhiều hình thức khác nhau. Có tỉnh, thành thì áp dụng những người về từ Đà Nẵng phải cách ly 14 ngày tập trung, có tỉnh thì chỉ cách ly tại gia, có tỉnh thì chỉ cho lưu trú 3 ngày rồi phải bỏ tiền xét nghiệm COVID-19 nếu muốn ở tiếp, có tỉnh chỉ cho người từ Đà Nẵng vào địa phương trong ngày rồi phải về nếu không muốn bị cách ly...

Mỗi tỉnh mỗi kiểu áp dụng với người từ Đà Nẵng về, Đà Nẵng lên tiếng - Ảnh 2.

TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 diện rộng theo hộ gia đình trong cộng đồng để có cơ sở đưa ra công tác phòng chống dịch mới - Ảnh: V.HÙNG

Đồng thời, các xe ôtô vận tải hành khách, hàng hóa từ Đà Nẵng đi đến các tỉnh, thành thì có địa phương chỉ yêu cầu tài xế khai báo y tế, nhưng lại có nơi phải khai báo phương tiện, y tế rồi mới được qua chốt; có tỉnh thành lại không cho phép xe chở khách vào địa phương… Vì thế hai ngày qua nhiều hành khách, phương tiện đi từ Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn do mỗi địa phương áp dụng việc phòng, chống dịch khác nhau.

Hôm nay (8-9) là ngày thứ 10 liên tiếp Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 mới, ngày thứ 12 liên tiếp TP không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 do lây lan trong cộng đồng. Tính từ ngày 24-7 đến nay, số người được lấy mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng là 312.002 người.

Người dân rời Đà Nẵng từ 5-9 đến TP.HCM phải tự theo dõi sức khỏe 14 ngày Người dân rời Đà Nẵng từ 5-9 đến TP.HCM phải tự theo dõi sức khỏe 14 ngày

TTO - Để phù hợp tình hình thực tế, từng bước thích ứng với trạng thái "bình thường mới" trên cả nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có hướng dẫn giám sát y tế đối với người từ Đà Nẵng đến TP.HCM .

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên