01/10/2013 06:28 GMT+7

Mỗi ngày bình quân 4-5 trẻ chết đuối

L.ANH
L.ANH

TT - Thống kê sơ bộ sáu tháng đầu năm 2013 cho thấy cả nước có trên 800 trẻ em chết đuối, phó cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Trọng An, cho biết ngày 30-9. Theo ông An, số trẻ em chết đuối đứng đầu về tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em (tiếp theo là tai nạn giao thông và tự tử).

Ông An cũng cho hay mặc dù số trẻ chết đuối đã giảm so với giai đoạn 2005-2009 (trung bình 3.500 trẻ chết đuối/năm), nhưng hiện trung bình vẫn có 4-5 cháu chết đuối mỗi ngày. Đặc biệt các tỉnh nghèo như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Đắk Nông số trẻ biết bơi rất thấp, số trẻ chết đuối cao hơn hẳn mức trung bình cả nước. Đến nay mới có 37/63 địa phương có kế hoạch phòng chống đuối nước cho trẻ em.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Ám ảnh nạn trẻ em VN chết đuốiBế tắc dạy bơiPhát động chương trình “vì an toàn trẻ em trên sông nước”

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên