08/12/2013 00:45 GMT+7

Mỗi năm thiệt hại 8.000 tỉ đồng do virút máy tính

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Thông tin trên đã được UBND TP.HCM công bố tại buổi diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin của TP tổ chức tại khu công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12.

Người VN mất gần 8.000 tỉ đồng do virút máy tínhVirút tấn công từ điện thoại sang máy tính

Theo UBND TP, chỉ trong chín tháng đầu năm 2013, VN đã ghi nhận 1.428 trường hợp mã độc (từ Internet) tấn công hệ thống máy tính và hơn 2.400 website của các cơ quan, doanh nghiệp bị tin tặc tấn công, trong đó có nhiều báo điện tử.

Ước tính thiệt hại trên cả nước do virút máy tính tấn công hằng năm lên đến 8.000 tỉ đồng. Hiện nước ta có khoảng 1 triệu máy tính nằm trong mạng máy tính “ma” quốc tế.

Tại buổi diễn tập, các đơn vị đưa ra hai tình huống thật là hệ thống thông tin của TP bị tin tặc tấn công Ddos (từ chối dịch vụ) và nhiễm mã độc làm tê liệt hệ thống website và nguy cơ bị đánh cắp các dữ liệu.

Các đơn vị được huy động gồm: Trung tâm viễn thông công viên phần mềm Quang Trung, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (Sở Thông tin - truyền thông TP), Hiệp hội An toàn thông tin phía Nam và Cục Công nghệ thông tin Bộ tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) triển khai xử lý thành công trong thời gian ngắn.

Chủ trì buổi diễn tập, ông Lê Mạnh Hà - phó chủ tịch UBND TP - nhận định dù công tác diễn tập lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn cả nước nhưng qua đó đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho công tác bảo vệ hệ thống thông tin, xử lý tình huống khi bị tin tặc tấn công.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên