Giải bài toán ô nhiễm môi trường ở TP.HCMHiệu quả từ mô hình xử lý rác thải nông thôn ở Ba BểViệt Nam cần xử lý 12,8 triệu tấn chất thải rắn trong 1 năm
Thông tin này được đưa ra tại hội nghị giao ban giữa Thành ủy, HĐND, UBND TP với lãnh đạo các quận, huyện về công tác xử lý rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường vào sáng 24-6.
Còn theo ông Vũ Hồng Khanh, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, bình quân mỗi ngày Hà Nội phải thu gom trên 4.000 tấn rác thải sinh hoạt tại khu vực các quận nội thành. Số rác thải này được xử lý bằng công nghệ chôn lấp tới 90%, còn lại xử lý bằng công nghệ đốt.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu phải rà soát xem đơn giá hiện nay có phù hợp không. Theo ông Nghị, để giảm chi ngân sách cần nghiên cứu mức thu phí vệ sinh môi trường hợp lý.
“Khung của Chính phủ quy định phí thu gom rác thải tối đa 6.000 đồng/người/tháng ở thành thị, 3.000 đồng/người/tháng ở nông thôn, nhưng Hà Nội mới áp dụng mức thu 4.000 đồng/người/tháng ở các quận. Mức phí một người mỗi tháng trả cho cả quá trình thu gom xử lý rác chỉ bằng cốc trà đá là quá thấp, cần xem xét điều chỉnh” - ông Nghị lưu ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận