18/06/2019 16:23 GMT+7

Môi giới bán dâm giá 15 triệu/người, nữ sinh viên lãnh 3 năm tù

TTO - L. thuê nhà tại khu đô thị hạng sang sống và đi bán dâm. Trong một lần “đi khách”, L. bị bắt, lộ ra đường dây môi giới bán dâm.

Ngày 18-6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị T.L. (24 tuổi, thường trú tỉnh Bắc Ninh) 3 năm tù về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, L. là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Khoảng tháng 9-2018, L. thuê một căn hộ tại khu đô thị T.C (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sống và nhiều lần đi bán dâm để lấy tiền tiêu xài.

Quá trình "đi khách", L. quen biết một số gái bán dâm, trong đó có Trần Thị Phương Th. (27 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) và Lâm Thảo Nh. (22 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM).

Khoảng 12h ngày 3-1-2019, L. cùng Nguyễn Việt H. (khách từng mua dâm) và 2 người đàn ông khác đến một nhà hàng ở quận Ba Đình (Hà Nội) ăn uống. Nhóm của H. muốn mua dâm, L. đồng ý sẽ gọi thêm 2 người bạn nữa với giá 15 triệu đồng/người/lần.

Sau khi nhận đủ tiền của khách chuyển vào tài khoản, L. gọi điện cho Trần Thị Phương Th. và Lâm Thảo Nh., thỏa thuận sẽ "cắt" lại của mỗi người 3 triệu đồng tiền công môi giới. Th. và Nh. đồng ý.

Sau đó, theo hướng dẫn của L, Th. và Nh. đã đến một khách sạn ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Tại đây, 3 đôi nam nữ vào 3 phòng khác nhau thực hiện hành vi mua bán dâm và bị công an phát hiện bắt quả tang.

3 người đàn ông mua dâm sau đó bị xử phạt hành chính mỗi người 500.000 đồng, 2 gái bán dâm bị phạt 200.000 đồng, riêng Nguyễn Thị T.L. bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử về tội môi giới mại dâm.

Bắt Bắt 'tú ông' điều nữ sinh viên bán dâm giá 1,5-5 triệu đồng/lượt

TTO - Hoàng Đức Định lên mạng xã hội tìm các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là nữ sinh viên, đưa vào đường dây bán dâm của mình với giá đi khách từ 1,5-5 triệu đồng/lượt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên