01/09/2016 08:32 GMT+7

Mời chuyên gia xác định nguyên nhân mùi hôi khu Nam Sài Gòn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) TP.HCM, đã cho biết như vậy tại buổi trao đổi với báo chí ngày 31-8.

Chị Phan Thị Ngọc Diệp (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phải dùng khăn che máy xay nước mía tránh mùi hôi của xe rác ra vào khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước - Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cho rằng vấn đề phát sinh mùi hôi tại khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh thời gian gần đây là vấn đề cần được xác định trên cơ sở khoa học, “vì vậy Sở TN-MT TP đã mời các chuyên gia, cơ quan, nhà khoa học dùng công nghệ quan trắc, lập phác đồ... để chốt và xác định nguyên nhân chính cũng như giải pháp xử lý triệt để và công bố sớm cho người dân biết” - ông Thắng cho biết.

Cũng theo ông Thắng, không chờ đến khi người dân phản ảnh mùi hôi, trước đó Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải (đơn vị giám sát xử lý chất thải của Sở TN-MT) đã có báo cáo với sở về vấn đề này.

Đoàn kiểm tra của Sở TN-MT phối hợp với các quận, huyện đã đến trực tiếp từng địa phương, khu vực người dân phản ảnh để nắm bắt tình hình.

Hiện người của Sở TN-MT túc trực 24/24 giờ ở các “điểm nóng” ghi nhận về mùi hôi tại các địa phương.

Từ kết quả ghi nhận ban đầu, ông Thắng cho rằng mùi hôi chỉ xuất hiện gần đây và không phải liên tục trong ngày. Mùi hôi xuất hiện thi thoảng, ngừng rồi xuất hiện tiếp.

Trên cơ sở đó, Sở TN-MT đã khoanh vùng, xác định mùi có khả năng phát tán từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

“Ở đây có nhiều đơn vị xử lý chất thải như: Nhà máy xử lý chất thải rắn 5.000 tấn/ngày (Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn VN - VWS), đơn vị xử lý bùn thải và đơn vị xử lý bùn phân hầm cầu. Với hướng gió tây tây nam như hiện nay, nếu ở khu liên hợp xử lý chất thải rắn có mùi hôi thì mùi hôi sẽ phát tán ra khu vực xung quanh” - ông Thắng nhận định.

Để hạn chế mùi hôi phát tán, trước mắt ông Thắng cho biết Sở TN-MT yêu cầu đơn vị xử lý rác tăng cường phun xịt chế phẩm sinh học và giảm thời gian đóng - mở bãi.

Đối với Nhà máy xử lý bùn, xử lý phân hầm cầu cũng được Sở TN-MT lưu ý phải đẩy nhanh quá trình xử lý từ lúc tiếp nhận chất thải, tránh phát tán mùi hôi.

Ông Thắng cũng thông tin thêm nhờ triển khai các giải pháp trên, ghi nhận đến ngày 30-8, sau khi xuất hiện cơn mưa lớn - thời điểm người dân thường phản ảnh, mùi hôi giảm đáng kể, thậm chí nhiều nơi ở khu Phú Mỹ Hưng (Q.7), Đa Phước, Hưng Long, Nhơn Đức, Phước Lộc, Phước Kiển (H.Nhà Bè) không còn mùi hôi nữa.

Tuy vậy, đại diện Sở TN-MT cho biết sẽ tiếp tục giám sát kỹ lưỡng vấn đề mùi hôi, đồng thời sẽ mở rộng kiểm tra thêm các nguồn phát thải khác ngoài khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Theo đó, đến ngày 5-9 sẽ hoàn tất tổng kiểm tra tất cả các nguồn thải tại các địa phương có phản ảnh vấn đề mùi hôi.

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý mùi hôi

Để tạo kênh tiếp nhận, xử lý mùi hôi, Sở TN-MT cho biết đã thành lập đường dây nóng điện thoại bàn: 0838.293.653 và số điện thoại di động 0909.022.688 (ông Lê Trung Tuấn Anh - trưởng phòng quản lý chất thải rắn Sở TN-MT).

Bên cạnh đó, sở đã thành lập đoàn kiểm tra gồm 16 người với thành phần các đơn vị chuyên ngành trực thuộc sở.

 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên