
Đạt và Nguyễn lãnh án mỗi người 12 năm tù - Ảnh: SƠN LÂM
Đạt và Nguyễn đều là công nhân ở xã Đức Hòa, Tây Ninh. Trưa 20-10-2024, Đạt, Nguyễn cùng nhóm bạn đi uống bia tại quán ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa thì gặp nhóm của X. cũng đang ngồi uống bia ở bàn khác.
Trong lúc ngồi uống bia, hai nhóm có qua lại mời bia nhau và mượn loa karaoke của quán để hát.
Tuy nhiên, khi thấy X. và bạn cùng nhìn về phía mình, Nguyễn nói với Đạt là "thôi tính tiền đi chứ em cay thằng kia lắm rồi". Sau đó, Nguyễn về lấy dao quay trở lại chờ trước cổng quán. Đạt chạy ra lấy dao trên tay Nguyễn vào đuổi đánh X.
X. chạy ra trước quán thì bị Nguyễn chặn lại đạp vào hông, sau đó bị Đạt cầm dao đuổi tới chém trúng 2 cái vào đầu. X. gắng bỏ chạy rồi nằm núp ở đám cỏ cặp lề đường. Nguyễn tiếp tục cầm lại con dao từ tay Đạt đi tìm nhưng không thấy.
Hội đồng xét xử nhận định chỉ vì phát sinh mâu thuẫn từ việc người khác nhìn mình, mà với bản tính côn đồ, Đạt và Nguyễn đã dùng dao tự chế chém 2 nhát vào đầu nạn nhân gây tỉ lệ thương tật 17%.
Đây là hành vi giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt vì việc nạn nhân chưa chết là ngoài ý chí chủ quan của Đạt và Nguyễn. Do đó đã tuyên mức án 12 năm tù cho mỗi bị cáo về tội giết người là phù hợp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận