22/12/2016 10:09 GMT+7

Viện phí tăng, dân "thích nghi" cách nào?

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Làm sao để hạn chế khó khăn khi viện phí tăng là chủ đề của cuộc giao lưu trực tuyến do báo Tuổi Trẻ và Bộ Y tế tổ chức diễn ra từ 10g sáng 22-12.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao hoa cho khách mời - Ảnh: Việt Dũng
Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa bà Nguyễn Thị Bích Hường - Ảnh: Việt Dũng

Giá dịch vụ y tế dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng 30-50% đối với nhóm bệnh nhân trả viện phí trực tiếp, không có BHYT.

Tuy nhiên, trong khoảng 20 triệu người chưa có BHYT cho đến nay, đa số là người cận nghèo, người làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình… Những người này có nguy cơ gặp khó khi ốm đau, nhất là khi giá dịch vụ y tế dự kiến sẽ tăng trong năm 2017.

Nếu còn băn khoăn về việc viện phí tăng như thế nào, nhóm dịch vụ nào tăng nhiều, mua BHYT từ bây giờ có được sử dụng vào năm tới khi viện phí tăng, làm sao để sử dụng dịch vụ y tế thuận tiện bằng thẻ BHYT…, ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi cho các chuyên gia giải đáp tại cuộc giao lưu.

Tham dự cuộc giao lưu có hai khách mời:

- Ông Lê Văn Phúc, phó trưởng ban thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội VN;

- Bà Nguyễn Thị Bích Hường, phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa ông Lê Văn Phúc (phải) - Ảnh: Việt Dũng
Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa ông Lê Văn Phúc (phải) - Ảnh: Việt Dũng
Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    10g s\u00e1ng 22-12." />