10/04/2022 11:10 GMT+7

Moderna thu hồi 764.900 liều vắc xin COVID-19 ở châu Âu sau khi phát hiện 1 lọ có dị vật

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Ngày 8-4, Hãng dược Moderna của Mỹ thông báo đã thu hồi 764.900 liều vắc xin COVID-19, sau khi một lọ thuốc được phát hiện nhiễm dị vật.

Moderna thu hồi 764.900 liều vắc xin COVID-19 ở châu Âu sau khi phát hiện 1 lọ có dị vật - Ảnh 1.

Moderna đã thu hồi 764.900 liều vắc xin COVID-19 ở châu Âu - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đây là lô thuốc do Công ty dược phẩm Tây Ban Nha Rovi sản xuất theo hợp đồng chuyển giao công nghệ với Moderna. 

Moderna cho biết các lô thuốc này đã được phân phối ở Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển vào tháng 1-2022.

Hãng dược Mỹ cho biết chất ô nhiễm được tìm thấy chỉ trong một lọ và không tin việc nhiễm bẩn trong lọ vắc xin này có thể gây rủi ro cho các lọ khác trong cùng lô. Tuy nhiên, trên tinh thần "rất thận trọng", Moderna đang thu hồi toàn bộ lô thuốc với tổng cộng 764.900 liều. 

Tuy nhiên Moderna không tiết lộ dị vật được tìm thấy trong lọ vắc xin trên là gì. 

Năm 2021, Nhật Bản đã đình chỉ việc sử dụng một số lô vắc xin Moderna sau khi phát hiện chất gây ô nhiễm bằng thép không gỉ trong một số lọ. Moderna sau đó phải thu hồi số vắc xin này. 

Cho đến nay hơn 900 triệu liều vắc xin COVID-19 của Hãng Moderna đã được sử dụng trên toàn thế giới.

Moderna xin cấp phép khẩn cấp liều vắc xin thứ 4 ở Mỹ Moderna xin cấp phép khẩn cấp liều vắc xin thứ 4 ở Mỹ

TTO - Cuối ngày 17-3, Hãng dược Moderna thông báo họ đã đề nghị cơ quan chức năng ở Mỹ phê duyệt khẩn cấp việc sử dụng liều vắc xin COVID-19 bổ sung thứ 2 (liều vắc xin thứ tư) cho người trưởng thành.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên