18/03/2022 09:04 GMT+7

Moderna xin cấp phép khẩn cấp liều vắc xin thứ 4 ở Mỹ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cuối ngày 17-3, Hãng dược Moderna thông báo họ đã đề nghị cơ quan chức năng ở Mỹ phê duyệt khẩn cấp việc sử dụng liều vắc xin COVID-19 bổ sung thứ 2 (liều vắc xin thứ tư) cho người trưởng thành.

Moderna xin cấp phép khẩn cấp liều vắc xin thứ 4 ở Mỹ - Ảnh 1.

Một người đàn ông được tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ tư tại thành phố Tel Aviv, Israel - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, yêu cầu của Moderna rộng hơn đáng kể so với hồ sơ xin phê duyệt khẩn cấp liều bổ sung thứ hai trước đó của Hãng dược Pfizer và đối tác BioNTech.

Việc Moderna và Pfizer-BioNTech xin cấp phép nói trên có thể làm dấy lên tranh luận trong giới khoa học về thời gian bảo vệ của hai loại vắc xin, được dùng nhiều nhất ở Mỹ, có thể kéo dài trong bao lâu khi đối mặt với các biến thể mới.

Trước đó, ngày 15-3, Pfizer-BioNTech đã nộp đơn yêu cầu Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho liều vắc xin COVID-19 bổ sung thứ hai (liều thứ tư) của hãng cho người từ 65 tuổi trở lên.

Pfizer cho biết đã nộp hồ sơ lên FDA dựa trên dữ liệu ở Israel, nước đã triển khai tiêm liều thứ tư cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong khi đó, Moderna cho biết họ nộp hồ sơ dựa trên dữ liệu gần đây về mức độ bảo vệ của vắc xin của họ trước biến thể Omicron tại Mỹ và Israel.

Giới khoa học đang xác định liệu hiện nay có cần thêm một liều bổ sung nữa hay không, và nếu cần thì đối tượng tiêm là ai.

Tiến sĩ Peter J. Hotez, chuyên gia vắc xin tại trường y Baylor College of Medicine ở thành phố Houston (Mỹ), nói ông "ủng hộ tiêm liều bổ sung thứ hai ngay bây giờ".

Ông Hotez cho biết liều bổ sung thứ nhất (liều thứ ba) đã "tạo ra sự khác biệt rất lớn" trong việc tăng cường khả năng bảo vệ ngừa nhập viện và thậm chí là ngừa lây nhiễm biến thể Omicron. Sự bảo vệ từ liều thứ ba đang giảm đi nhanh chóng và ông hy vọng liều thứ tư sẽ giúp bổ sung lại khả năng bảo vệ này.

Tuy nhiên, tiến sĩ Jesse L. Goodman, cựu nhà khoa học trưởng của FDA, lại cho rằng dù hiệu quả bảo vệ ngừa bệnh nhẹ đang suy giảm, vẫn chưa có nhiều thông tin về việc liệu hiệu quả bảo vệ ngừa bệnh nặng có suy giảm theo thời gian hay không.

Đồng thời, theo ông Goodman, cũng chưa có gì rõ ràng về mức độ và khoảng thời gian bảo vệ mà liều thứ tư có thể mang lại cho người tiêm.

Dữ liệu từ một nghiên cứu công bố tháng 2 của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy hiệu quả bảo vệ ngừa nhập viện của các vắc xin Pfizer và Moderna giảm từ 91% hai tháng sau tiêm một liều bổ sung xuống 78% sau 4 tháng.

Pfizer xin cấp phép sử dụng khẩn cấp liều vắc xin COVID thứ 4 cho người từ 65 tuổi Pfizer xin cấp phép sử dụng khẩn cấp liều vắc xin COVID thứ 4 cho người từ 65 tuổi

TTO - Ngày 15-3, Công ty Pfizer-BioNTech cho biết đã chính thức đề nghị cơ quan chức năng ở Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp với liều vắc xin COVID-19 bổ sung thứ hai (liều thứ 4) cho người từ 65 tuổi trở lên.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vắc xin covid-19 Moderna