
Ngôi nhà bốc cháy ở khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam hôm 24-3 - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Câu chuyện sinh viên Nguyễn Lê Tú, người dũng cảm lao vào đám cháy cứu người ở Hà Nội đã thu hút quan tâm của nhiều bạn đọc.
Theo đó, khoảng 17h52 chiều 24-3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà cao 6 tầng, 1 tum, may mắn cả 7 nạn nhân đều kịp thời thoát ra ngoài.
Học giỏi, đẹp trai, còn làm việc tốt cứu người
Sau vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai "người hùng" đứng trên mái nhà đang cháy, dùng búa phá mái tôn để tạo lối thoát, kịp thời đưa những người mắc kẹt ra ngoài.
Một trong hai người liều mình lao vào đám cháy cứu người là Nguyễn Lê Tú, sinh năm 2006, sinh viên năm 2 Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tú kể chiều 24-3 nhìn thấy đám cháy từ xa, khi đến nơi thấy nhiều người đang cố sức bắc thang leo lên các nhà xung quanh để cứu người.
Tú liền bỏ xe máy lại, leo lên mái nhà bên cạnh rồi men theo chiếc thang tre bắc tạm sang mái nhà cháy để hỗ trợ.
"Tôi không nhớ đã mất bao lâu, chỉ biết lúc đó vẫn có người trốn trong nhà vệ sinh. Chúng tôi lần mò theo cảm giác đi tìm vì khói đen, không nhìn thấy gì...
Khi chúng tôi tiếp cận được nhà vệ sinh ấy thì lực lượng cứu hộ đến, đưa mọi người ra ngoài an toàn".
Tú cũng bị ảnh hưởng sức khỏe do hít nhiều khói trong đám cháy. Sau sự việc, chàng thanh niên đang phải điều trị tại bệnh viện.
Chiều 25-3, Tú được trao tặng giấy khen đột xuất của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội vì đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.
Tiếp đó, chiều 26-3, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho sinh viên Nguyễn Lê Tú.
Bạn đọc có tên Ohi tấm tắc: "Soái ca" là đây chứ đâu xa xôi? Học giỏi, đẹp trai, cao, còn làm việc tốt nữa!

Nguyễn Lê Tú tại hiện trường vụ việc - Ảnh: MXH
Bộ Công an đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu mở, duy trì tài khoản số bằng định danh giả mạo
Bộ Công an mới đây công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp.
Một trong những nội dung đáng quan tâm tại khoản 5, điều 13 của dự thảo, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hoặc duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp, gồm: tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử.
Tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số và các loại tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.
Với hành vi mở tài khoản số cho người trong danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản số cũng sẽ bị áp dụng mức phạt trên.
Cùng với mức phạt tiền, Bộ Công an còn đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất chính do thực hiện hành vi vi phạm. Buộc đóng tài khoản số, hủy giấy đăng ký kinh doanh với hành vi vi phạm.
Buộc bồi thường 100% số tiền thiệt hại gây ra cho người khác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều này.
Bên cạnh đó dự thảo cũng đề xuất phạt đến 30 triệu đồng nếu đưa bí mật cá nhân lên không gian mạng và đề xuất phạt tới 70 triệu đồng nếu sử dụng không gian mạng kêu gọi từ thiện để lừa đảo.
Nhiều bạn đọc đã nêu ý kiến về đề xuất này. "Số tiền 100 triệu đồng là con số lớn, chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ kỹ trước khi cho mượn hay bán thông tin cá nhân", bạn đọc Dung viết.
Bạn đọc Liem đề nghị về lâu dài những hành vi giả mạo, gian lận như vậy nên xử lý hình sự.
Bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông
Cũng trong tuần qua, thông tin thu hút nhiều bạn đọc là ngày 26-3, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5.
Điểm đáng chú ý, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019 - văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
"Việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành", theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.
Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị định 100 để phù hợp với hệ thống quy định mới.
Tiếp đó, ngày 22-12-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định này tiếp tục điều chỉnh các quy định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời bãi bỏ một số nội dung xử phạt trong lĩnh vực đường sắt.
Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ sẽ bị xử phạt theo các nghị định chuyên ngành về giao thông đường bộ, trong đó có cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Đối với các hành vi vi phạm thuộc những lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan đến giao thông đường bộ, đường sắt nhưng không được quy định trong các nghị định này, việc xử lý sẽ căn cứ theo các nghị định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng của từng lĩnh vực.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận