05/08/2021 09:55 GMT+7

Mở ra diện mạo mới cho hàng loạt nhân vật

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Một cuộc thi thiết kế các sản phẩm gắn liền với sách gồm bookmark, túi vải, móc khóa vừa được thương hiệu sách Nhã Nam tổ chức nhận được nhiều sản phẩm dự thi ấn tượng, có giá trị thực tiễn.

Mở ra diện mạo mới cho hàng loạt nhân vật - Ảnh 1.

Từ trái qua: Các tác phẩm thiết kế dựa trên truyện Peter Pan, Hoàng tử bé và Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh đoạt giải nhất, nhì, ba

Đây cũng là một sáng kiến nhằm giữ nhịp quan tâm đến sách từ nhiều giới trong tình trạng dịch COVID-19 đang khiến mọi hoạt động phải ngưng trệ.

Mở ra diện mạo mới cho hàng loạt nhân vật - Ảnh 2.

Tác phẩm thiết kế dựa trên truyện Peter Pan

Nhân vật từ sách được làm mới

Cuộc thi được đặt tên "Thế giới là một cuốn sách mở", với yêu cầu những họa sĩ tham gia thiết kế combo bộ 3 sản phẩm: túi xách, móc khóa và bookmark. Đây là "những vật phẩm gợi nhắc đến cuốn sách" mà những ai từng yêu thích say đắm nhân vật truyện nào đó "của mình" cũng đều mong muốn thấy hình ảnh nhân vật đó hiện diện trên những sản phẩm quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Phản hồi từ phía công chúng cho thấy thực sự việc đọc và các thông điệp từ sách vẫn là nguồn cảm hứng quan trọng đối với nhiều người. Chỉ trong vòng một tháng, có hơn 400 tác phẩm gửi về tham gia tranh tài.

Ban tổ chức cũng "ngỡ ngàng và thú vị" khi nhận ra rất nhiều ý tưởng "chuyên nghiệp, đầy sáng tạo". Dựa trên các nhân vật chính trong những tác phẩm do Nhã Nam ấn hành hơn mười năm qua, các thí sinh dự thi một lần nữa sáng tạo lại hình mẫu nhân vật bằng cảm nhận của riêng mình, từ đó thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu.

Cuộc thi cũng được kỳ vọng sẽ mang lại một phản hồi quan trọng cho ban tổ chức: Những người làm sách đang muốn "duyệt lại" khả năng thiết kế của những họa sĩ trẻ tham gia cuộc thi đang ở tầm mức nào.

Trên trang nhà của Nhã Nam, nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng cảm với cách "làm mới những nhân vật quen thuộc trong các truyện kinh điển" như vậy.

Hồi đáp từ những bản lĩnh

Kết quả chấm giải cuộc thi lại mang đến một niềm phấn chấn khác không riêng cho các thí sinh đoạt giải cao:

Những tác phẩm đến từ các tay cọ bản lĩnh, lấy cảm hứng từ những tác phẩm kinh điển để sáng tạo lại bằng cảm hứng nghệ thuật của mình đã đoạt giải cao: bộ ba tác phẩm thiết kế dựa trên ba tác phẩm kinh điển Peter Pan, Hoàng tử bé, Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh đoạt giải nhất, nhì, ba.

Một điểm chung thú vị là tác giả của ba giải cao nhất đều đang ở độ tuổi sinh viên - quãng đời đẹp nhất để dành cho sách và các ý tưởng sáng tạo.

Mở ra diện mạo mới cho hàng loạt nhân vật - Ảnh 3.

Tác phẩm thiết kế dựa trên truyện Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh

Nguyễn Nhật Linh bày tỏ ý tưởng khi chọn tác phẩm Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh: "Đây là một cuốn sách gắn liền với tuổi thơ của mình. Anne lại mang cho mình một cảm giác gần gũi thân thuộc đến kỳ lạ. Tính cách mạnh mẽ, góc nhìn thế giới vô cùng diệu kỳ, sự tưởng tượng không giới hạn của Anne... tất cả những câu chuyện xoay quanh Anne đều khiến mình say mê và thích thú".

Nhật Linh tâm sự: "Với tác phẩm này, mình mong muốn có thể khắc họa được sự đáng yêu tinh nghịch của nhân vật Anne, hy vọng rằng mọi người đều sẽ cảm nhận được chút gì đó cảm xúc vui vẻ ngập tràn của Anne khi cô được sống dưới Chái Nhà Xanh, được hòa mình với thiên nhiên và được là chính mình.

Và hơn cả, mình mong rằng sản phẩm của mình sẽ khơi gợi sự tò mò của ai đó chưa đọc cuốn sách này...".

Ba thiết kế cho bookmark, móc khóa và túi vải là ba gương mặt, biểu hiện khác nhau của Anne, như các cảnh chuyển trong một phim hoạt hình, và đều rất sinh động, đáng yêu.

Mở ra diện mạo mới cho hàng loạt nhân vật - Ảnh 4.

Tác phẩm thiết kế dựa trên truyện Hoàng tử bé

Giải nhì cuộc thi đến với một họa sĩ có bản lĩnh đáng kể: Nguyễn Thu Trang. Chọn Hoàng tử bé - "cuốn sách mang cái tên đáng yêu khiến người đọc mường tượng đến một câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng lại bất ngờ dẫn dắt ta đến một thế giới mà những người trưởng thành đã lãng quên từ lâu", Thu Trang sáng tạo nên hình mẫu nhân vật hoàn toàn mới mẻ từ tông màu xanh lá đến đường nét thể hiện cũng rất độc đáo.

Cô vẽ hình ảnh con cáo bên cạnh Hoàng tử bé do ấn tượng từ một câu trong truyện: "Thí dụ, cậu đến lúc bốn giờ chiều thì từ lúc ba giờ, tôi đã bắt đầu thấy hạnh phúc. Thời gian càng đến gần thì tôi càng thấy hạnh phúc, khi đến bốn giờ, tôi đứng ngồi không yên, tôi sẽ hiểu được cái giá của hạnh phúc".

Tác phẩm đoạt giải nhất chọn minh họa lại một tình tiết trong truyện Peter Pan, tác giả Ngô Thị Linh Chi - cô học viên ngành thiết kế đồ họa của Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội - lấy ý tưởng từ hình tượng vào ban đêm của "thành phố" và "ô cửa sổ".

"Có thể coi đây là hình ảnh mở đầu và kết thúc của cuốn truyện, khi đưa chị em nhà Darling rời thành phố và trở về. Đây là hình ảnh mang đến cho mình hai cảm xúc khác nhau đan xen giữa háo hức và sự tiếc nuối" - Linh Chi tâm sự.

Linh Chi cũng cho biết thêm cô vốn yêu thích công việc vẽ minh họa cho sách, nên trong tương lai hẳn sẽ còn gắn bó với lĩnh vực này.

linh_chi

Linh Chi - tác giả đoạt giải nhất

Ngoài ba tác phẩm Peter Pan, Hoàng tử bé, Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh; cuộc thi còn nhiều sản phẩm thiết kế dựa trên các tác phẩm quen thuộc với bạn đọc, được ban tổ chức đánh giá cao về mặt thẩm mỹ và tính thực tiễn, như: Cuộc đời của Pi, Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Totto-chan bên cửa sổ, Chuyện tình núi Brokeback, Hóa thân, Ba chàng ngốc...

Thiết kế logo Tâm xanh nhận giải thưởng đồ họa Mỹ Thiết kế logo Tâm xanh nhận giải thưởng đồ họa Mỹ

TTO - Cuộc thi Thiết kế đồ họa Mỹ (American Graphic Design Awards 2019) vừa công bố người chiến thắng hạng mục Identity Design (Thiết kế nhận diện) là logo "Tâm xanh" được thiết kế cho một dự án nghệ thuật đến từ Việt Nam.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên