05/12/2025 10:57 GMT+7

Mơ Olympic, nhưng Thái Lan vẫn chưa thoát bệnh thành tích SEA Games

Chủ nhà Thái Lan từng tuyên bố sẽ tổ chức SEA Games 33 theo tiêu chuẩn Olympic. Nhưng những gì đang diễn ra trước thềm lễ khai mạc lại cho thấy hình ảnh "ao làng" quen thuộc.

SEA Games - Ảnh 1.

SEA Games mất một ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới chỉ vì quy định tréo ngoe của Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Từ câu chuyện của Yulo

Hàng loạt sự cố, nhầm lẫn, bê bối diễn ra liên tục những ngày qua, đẩy công tác tổ chức SEA Games của Thái Lan vào cảnh hỗn loạn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Dẫu sao, người hâm mộ vẫn có thể thông cảm ít nhiều cho các khó khăn mà Thái Lan phải đối mặt ở SEA Games 33. Cụ thể, nó đến khi quốc gia này liên tiếp chịu ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan thời gian qua.  

Nhưng có những điều không thể thông cảm, và chỉ có thể lý giải bởi tính "ao làng" quen thuộc của SEA Games. Một trong số đó là chuyện tréo ngoe của môn thể dục dụng cụ. 

Vài ngày trước, Philippines chính thức công bố danh sách vận động viên dự SEA Games 33. Và sự vắng mặt của ngôi sao thể dục dụng cụ Carlos Yulo gây thất vọng lớn. 

Đó là nỗi buồn với cả cộng đồng thể thao khu vực, chứ không riêng gì Philippines. Nói vậy bởi Carlos Yulo là một trong những vận động viên Đông Nam Á kiệt xuất nhất mọi thời đại. Anh từng đoạt 2 HCV Olympic và 3 HCV vô địch thế giới.

Nhưng rồi ở SEA Games 33, Yulo bị chủ nhà Thái Lan "trói tay, trói chân" vì quy định cực kỳ khó hiểu. Cụ thể, môn thể dục dụng cụ ở SEA Games 33 chỉ cho phép mỗi vận động viên dự tối đa chung kết 1 nội dung cá nhân.

Vì vậy nếu tham dự, ngôi sao đẳng cấp thế giới này sẽ chỉ giành tối đa 1 HCV. Và thêm vào đó là nội dung đồng đội (đội Philippines vốn lại không mạnh). 

Ở SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, Yulo đã giành đến 5 HCV cá nhân - khi không có bất kỳ trói buộc nào. Cả ở SEA Games 32, khi chủ nhà Campuchia cũng phải nhận nhiều chỉ trích, Yulo cũng đăng ký dự 2 nội dung cá nhân và rồi đều giành HCV. 

Vậy điều gì khiến Thái Lan ra quy định tréo ngoe như vậy? Một sự trói buộc hiếm có tiền lệ ở các kỳ đại hội thể thao khu vực.

Câu trả lời chỉ có thể là "bệnh thành tích". Ở SEA Games 32, Thái Lan từng giành 2 HCB ở các nội dung cá nhân nam môn thể dục dụng cụ. Và một khi "trói buộc" Yulo, cơ hội giành vàng của họ tăng lên đáng kể. 

Tất nhiên, một siêu sao đẳng cấp thế giới như Yulo không nên lãng phí thời gian chỉ cho 1  HCV SEA Games. Yulo thống nhất với liên đoàn nước nhà, bỏ qua kỳ SEA Games 33 để tập trung cho những kế hoạch trong năm 2026.

Những quy định lạ có lợi cho chủ nhà

Một câu chuyện gần tương tự, theo kịch bản khác xuất hiện ở môn cờ vua, khi kỳ thủ Lê Quang Liêm của Việt Nam cũng bỏ SEA Games 33 vì trói buộc của chủ nhà. 

Thái Lan tổ chức đến 3 môn cờ ở SEA Games 33, nhưng chỉ có tổng cộng 8 nội dung. 4 trong số đó thuộc về môn cờ truyền thống của họ là cờ maruk, 2 ở cờ Asean, và chỉ 2 ở cờ vua.

Không chỉ vậy, 2 nội dung của cờ vua là cờ đôi nhanh nam/nữ. Cờ đôi tức là thể loại 2 kỳ thủ đánh chung 1 đội, sẽ luân phiên đi từng nước và không được trao đổi. 

SEA Games - Ảnh 2.

Lê Quang Liêm là vận động viên Việt Nam duy nhất đạt đến đẳng cấp thế giới ở các môn thể thao đại chúng - Ảnh: FIDE

Ở một thể loại "hên xui" nhiều đến vậy, những ngôi sao như Lê Quang Liêm, hay thậm chí là "vua cờ" cũng rất khó chứng minh được đẳng cấp. Điều dễ hiểu khi kỳ thủ thường nằm trong top 20 thế giới của Việt Nam bỏ qua SEA Games. 

Một môn thể thao khác Việt Nam cũng bị thiệt quân vì thay đổi của chủ nhà là bóng rổ, khi Thái Lan cấm vận động viên nhập tịch dự nội dung 5x5.

Câu chuyện nhập tịch tạo ra nhiều tranh cãi những năm qua, và nhiều người có thể sẽ hưởng ứng quy định cấm này. Nhưng vấn đề là Thái Lan lại tiền hậu bất nhất.

Mơ Olympic, nhưng Thái Lan vẫn chưa thoát bệnh thành tích SEA Games - Ảnh 4.

Bóng rổ Việt Nam mất các ngôi sao nhập tịch ở nội dung 5x5 - Ảnh: N.K.

Ban đầu, nước chủ nhà ra quy định "hộ chiếu" tạo sự dễ dãi cho toàn bộ xu hướng nhập tịch của khu vực. Tức các vận động viên chỉ cần có hộ chiếu của một quốc gia là có thể thi đấu cho quốc gia đó. 

Nhưng rồi sau đó Thái Lan bất ngờ tạo ra trói buộc ở riêng môn bóng rổ - bộ môn mà nhiều quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam nhập tịch, trong khi Thái Lan không nhập tịch. 

Cuộc chơi SEA Games từ lâu đã không xa lạ gì với những mánh khóe, những quy tắc đậm tiểu tiết nhằm tăng cơ hội đoạt HCV cho nước chủ nhà.

Nhưng điều đáng tiếc là Thái Lan - anh cả làng thể thao khu vực, sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới ở các môn, và từng không ít lần bày tỏ tham vọng vươn đến đẳng cấp Olympic - lại sa vào căn bệnh thành tích này.

Và càng đáng tiếc hơn nữa khi chính căn bệnh thành tích đó đã khiến SEA Games mất đi những siêu sao đẳng cấp hàng đầu thế giới - vốn đã không có nhiều ở "vùng trũng" Đông Nam Á.

Mơ Olympic, nhưng Thái Lan vẫn chưa thoát bệnh thành tích SEA Games - Ảnh 5.Ngắm nhan sắc những vận động viên Việt Nam 'bắn vào tim người hâm mộ' ở SEA Games

Không chỉ mang đến niềm hy vọng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, hai đội tuyển bắn cung - bắn súng còn thu hút người hâm mộ với các nữ vận động viên khả ái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất