06/05/2019 21:53 GMT+7

Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Một lăng mộ có niên đại 4.500 năm được cho là chôn cất các quan chức cấp cao dưới thời Pharaoh trị vì vừa được các nhà khảo cổ học tìm thấy gần quần thể kim tự tháp Giza.

Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Hai xác ướp trong lăng mộ vừa được tìm thấy - Ảnh: AFP

Đài CNN dẫn lời các quan chức của Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết lăng mộ được làm từ đá vôi, là của một gia đình sinh sống ở vương triều thứ năm của Ai Cập cổ đại, giai đoạn từ thế kỷ thứ 25 đến thế kỷ 24 trước Công Nguyên.

Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại - Ảnh 2.

Hai xác ướp được cho là của quan chức cao cấp thời Pharaoh trị vì - Ảnh: AFP

Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại - Ảnh 3.

Cận cảnh xác ướp - Ảnh: AFP

Trong mộ có xác ướp của hai người, người đầu tiên được cho là Behnui-Ka, giữ bảy chức vụ lúc còn sống, bao gồm linh mục và thẩm phán; người thứ hai là Nwi, được gọi là "người thanh lọc" dưới thời Pharaoh Khafre.

Pharaoh Khafre là người xây dựng Kim tự tháp thứ hai trong cụm ba Kim tự tháp Giza. Ông được cho là đã trị vì trong khoảng 25 năm.

Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại - Ảnh 4.

Tượng đá vôi và nhiều cổ vật tìm thấy trong mộ - Ảnh: AFP

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều cổ vật trong lăng mộ, bao gồm một bức tượng đá vôi của một trong hai người đàn ông.

Bộ Cổ vật Ai Cập hi vọng khám phá mới này sẽ giúp thúc đẩy du lịch nơi quần thể Kim tự tháp Giza. 

Ngoài ra, giới chức nước này cũng chờ đợi Đại bảo tàng Ai Cập (còn gọi là Bảo tàng Giza) mở cửa vào năm 2020. Bảo tàng này trị giá 1 tỉ USD, được xây dựng nhằm phục hồi và lưu giữ nhiều di tích quý giá của Ai Cập.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên