17/10/2022 09:41 GMT+7

Mở lại phiên tòa xử cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên vụ bán sỉ 262 lô đất

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ngày 17-10, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Chí Hiến - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cùng bốn cựu lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trong vụ giảm giá bán 262 lô đất ở đô thị được mở lại.

Mở lại phiên tòa xử cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên vụ bán sỉ 262 lô đất - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: DUY THANH

Phiên tòa sơ thẩm được mở lại sau khi đã được mở lần đầu vào ngày 27-9 nhưng bị hoãn do ba luật sư của một bị cáo vắng mặt và xin hoãn phiên tòa, đồng thời chỉ có 21/68 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa.

Cả năm bị cáo trong vụ án này đều bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra trong quá trình tổ chức bán đấu giá 262 lô đất nhà liền kề tại khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Chí Hiến, 62 tuổi, cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên; Nguyễn Thị Nở, 58 tuổi, cựu phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Phú Yên; Mai Hắc Lợi, 60 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên; Nguyễn Ngọc Duy, 46 tuổi, cựu phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên và Ngô Quang Phú, 42 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

Tại phiên tòa được mở lại này, có 53/68 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, nhưng hội đồng xét xử cho rằng lời khai của họ đã có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét xử nếu thấy cần thiết tòa sẽ công bố. Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra từ ngày 17 đến 19-10-2022.

Mở lại phiên tòa xử cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên vụ bán sỉ 262 lô đất - Ảnh 2.

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên công bố cáo trạng - Ảnh: DUY THANH

Theo cáo trạng do đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên công bố tại phiên tòa, năm 2016, tỉnh Phú Yên triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1, tại hai phường Phú Đông, Phú Thạnh của TP Tuy Hòa) với tổng diện tích hơn 49ha.

Dự án đang triển khai, chưa hoàn thành nhưng để bán đấu giá quyền sử dụng đất, ông Hiến thay mặt UBND tỉnh Phú Yên ký các quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất do ông làm chủ tịch hội đồng, ông Lợi làm phó chủ tịch hội đồng và chín thành viên.

Theo chỉ đạo của ông Hiến, ngày 8-11-2016, bà Nở chủ trì cuộc họp với một số thành viên của hội đồng, thống nhất đề xuất hỗ trợ nhà đầu tư tham gia đấu giá 5% trên tổng giá trị khu đất đưa ra đấu giá (khu dân cư phía Bắc có 468 lô, trong đó có 262 lô đất ở liền kề), số tiền hỗ trợ đề xuất khoảng 39,2 tỉ đồng.

Do việc giảm 5% trên tổng giá trị trúng đấu giá này không có trong quy định pháp luật nên ông Hiến đã ký văn bản gởi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên xin ý kiến về chính sách này để đưa vào phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất trước khi tổ chức đấu giá. Tuy còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng sau đó Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên có văn bản đồng ý đề xuất nêu trên của UBND tỉnh Phú Yên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng có kết luận thống nhất chính sách ưu đãi.

Tuy nhiên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên sau đó không tổ chức họp triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, mà ông Hiến ký phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc của khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Do không có người tham gia đấu giá 468 lô đất, nên ông Hiến chỉ đạo phân thành bốn khu để đấu giá từng khu, bỏ năng lực tài chính của người tham gia đấu giá và một số nội dung khác, cho phép cá nhân được tham gia đấu giá.

Ngày 29-5-2017, hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức đấu giá khu đất 262 lô đất nhà liền kề. Bà Ngô Thị Điều (ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trúng đấu giá với tổng số tiền gần 162,5 tỉ đồng. Bà được áp dụng chính sách giảm 5% tổng giá trị trúng đấu giá nên chỉ nộp ngân sách tỉnh Phú Yên hơn 154,4 tỉ đồng, thấp hơn giá khởi điểm của khu đất hơn 6,4 tỉ đồng.

Cáo trạng kết luận ông Hiến có vai trò chủ chốt trong việc giảm giá trúng đấu giá trái quy định pháp luật trong việc 262 lô đất nêu trên, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 8 tỉ đồng. Các ông bà: Nở, Lợi, Duy, Phú là những đồng phạm giúp sức cho ông Hiến.

Tách vụ án "trốn thuế" xử lý sau

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định bà Ngô Thị Điều khi chuyển nhượng các lô đất trúng đấu giá lại cho người khác đã ghi số tiền chuyển nhượng thấp hơn thực tế, gây thất thu ngân sách hơn 4,2 tỉ đồng nên đã khởi tố bà tội "trốn thuế". Vụ án này đã được tách để điều tra, xử lý sau.

Vụ ‘Phú Yên bán sỉ 262 lô đất để trả nợ’: Khởi tố 3 lãnh đạo cấp sở Vụ ‘Phú Yên bán sỉ 262 lô đất để trả nợ’: Khởi tố 3 lãnh đạo cấp sở

TTO - 3 cán bộ cấp phó sở, ngành của tỉnh Phú Yên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố liên quan đến vụ Phú Yên bán sỉ 262 lô đất của khu đô thị để trả nợ.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên