17/12/2022 16:38 GMT+7

Mở cuộc thi kiến trúc cho Bảo tàng Trường Sa

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì xem xét kế hoạch xây dựng Bảo tàng Trường Sa tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ở bắc bán đảo Cam Ranh, sau khi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bàn giao cho tỉnh quản lý.

Mở cuộc thi kiến trúc cho Bảo tàng Trường Sa - Ảnh 1.

Phòng trưng bày tại khu tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, ở bán đảo Cam Ranh, về hình ảnh và tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma - Trường Sa vào ngày 14-3-1988 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sáng 17-12, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu vừa chủ trì cuộc họp xem xét kế hoạch xây dựng Bảo tàng Trường Sa tại bán đảo Cam Ranh.

Trước đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa quản lý toàn bộ khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma do cơ quan này làm chủ đầu tư, xây dựng (tại bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) và đã hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động phục vụ từ tháng 7-2017.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma xây dựng giai đoạn 1 có diện tích hơn 2ha, gồm các công trình chính là khu tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hai quảng trường, khu trưng bày ngầm và các công trình hạ tầng giao thông, cây xanh.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2 sẽ được xây dựng trên diện tích 2,53ha đất tiếp giáp khu vực tượng đài hiện nay ra giáp biển.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, chủ trương của tỉnh là sẽ xây dựng công viên và Bảo tàng Trường Sa trên diện tích vừa nêu (2,53ha). Khi hoàn thành xây dựng sẽ khớp nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (giai đoạn 1) để hoàn chỉnh toàn bộ thành khu công viên văn hóa, tâm linh và bảo tàng Trường Sa phục vụ người dân và du khách.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cho biết về kế hoạch vừa trình tỉnh xem xét, Bảo tàng Trường Sa sẽ bao gồm nhiều hạng mục, trưng bày triển lãm theo nhiều chuyên đề (về chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam cùng các hiện vật lịch sử, văn hóa về sản xuất, bảo vệ biển đảo…).

Để thực hiện quy hoạch và xây dựng, sắp tới tỉnh Khánh Hòa sẽ làm việc với các chuyên gia và cơ quan chuyên ngành về văn hóa, bảo tàng, lịch sử… để phối hợp tổ chức cuộc thi kiến trúc xây dựng Bảo tàng Trường Sa như đã nêu.

Sẽ xây dựng công viên văn hóa và bảo tàng Trường Sa trên bán đảo Cam Ranh Sẽ xây dựng công viên văn hóa và bảo tàng Trường Sa trên bán đảo Cam Ranh

TTO - Tỉnh Khánh Hòa sẽ đầu tư xây dựng công viên và bảo tàng Trường Sa để khớp nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thành khu công viên văn hóa, tâm linh trên bán đảo Cam Ranh.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên