26/04/2016 17:05 GMT+7

Mổ bán hơn 5 tạ heo nghi mắc bệnh truyền nhiễm

A LỘC
A LỘC

TTO - Cơ sở giết mổ heo tại số 407/2, ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm chủ mua heo chết và heo mắc bệnh với giá 5.000 đồng/kg rồi đem về làm sạch, giết mổ đưa đi tiêu thụ.

Cơ sở giết mổ heo lậu vừa được phát hiện sáng nay - Ảnh: A Lộc

Ngày 26-4, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cho hay vừa tiến hành bắt giữ hơn 5 tạ heo chết, heo nghi mắc bệnh truyền nhiễm trước khi đưa đi tiêu thụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 9g45 cùng ngày, Phòng cảnh sát môi trường Đồng Nai phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai, Công an huyện Thống Nhất ập vào bắt quả tang cơ sở giết mổ heo do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm chủ.

Thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra phát hiện có 7 con heo chết (khoảng 20kg/con), 4 con heo khác có dấu hiệu mắc bệnh đang để trên xe tải (khoảng 50kg/con). Bên trong cơ sở, phát hiện 2 thùng xốp chứa 150kg thịt heo đã giết mổ đang ướp đá lạnh và khoảng 20kg đầu, lòng heo trên sàn.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hạnh cho biết cơ sở của bà đã hoạt động được 3 năm. Số heo trên được mua từ các trang trại ở địa phương, chủ yếu là heo chết và heo mắc bệnh với giá 5.000 đồng/kg đem về làm sạch, giết mổ rồi đưa đi tiêu thụ.

Bà Hạnh không cung cấp được giấy phép kinh doanh, các hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch liên quan đến số heo trên.

Việc giết mổ trên sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn liên ngành đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ số heo, thịt heo trên bàn giao cho chính quyền địa phương đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, 3g sáng cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai kết hợp với đội quản lý thị trường số 1, Phòng cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ heo trái phép của ông Trần Văn Luận (ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc), phát hiện tại đây đang giết mổ 2 con heo trọng lượng khoảng 90kg/con. Ngoài ra còn 5 con heo khác trong chuồng chờ giết mổ.

Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 8,5 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy số heo vừa phát hiện và buộc đưa 5 con heo trong chuồng đến lò giết mổ tập trung theo quy định.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên