AFP dẫn lời Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) cũng nói các cuộc tấn công lần đầu tiên nhắm vào thị trấn Minbej, phía đông thành phố lớn thứ hai ở nước này là Aleppo.
Nhiều mục tiêu của IS ở Raqqa, nơi lực lượng này đặt tổng hành dinh, cũng bị không kích trong các đợt tấn công mà Washington miêu tả là diễn ra “gần như liên tục”.
Tuy nhiên, giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho hay các cuộc không kích ở tỉnh Homs cách xa chiến tuyến nơi lực lượng đối lập đang chiến đấu với lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Theo AFP, Mỹ kiên quyết không để lực lượng của ông Assad lợi dụng chiến dịch không kích IS để giành lấy lợi thế trong cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua ở Syria.
Trước đó, Anh, Bỉ và Đan Mạch đã đồng ý tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu.
Nhà Trắng đã hoan nghênh hành động này nhưng cảnh báo cần huấn luyện và vũ trang cho khoảng 15.000 quân nổi dậy ở Syria để có thể đánh bại IS. Với việc ba nước châu Âu tham gia không kích, tổng cộng sẽ có thêm 19 máy bay chiến đấu gia nhập chiến dịch này.
Reuters dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Anh Michael Fallon khẳng định nước này sẽ chưa có hành động quân sự ngay lập tức nhưng nói đây sẽ là một chiến dịch kéo dài.
Trong khi đó, chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu vẫn chưa thể cản bước được IS ở Syria. Các phiến quân đã chiếm được một thị trấn của người Kurd gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khiến khoảng 140.000 người tị nạn phải sơ tán suốt tuần qua trong cuộc di dân gấp rút nhất trong ba năm xung đột ở nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận