23/10/2025 07:51 GMT+7

Miền Trung không chủ quan với áp thấp nhiệt đới

Các kịch bản ứng phó với bão Thần Gió đã được TP Đà Nẵng sẵn sàng. Ba ban chỉ huy tiền phương khu vực được thành lập, 121 hồ lớn nhỏ đã điều tiết để sẵn sàng đón lũ. Cả TP ứng phó bão với sự chủ động nhất để giảm thiệt hại.

thần gió - Ảnh 1.

Trong ngày 22-10, ở khu vực biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) có sóng cao do ảnh hưởng của bão số 12 - Ảnh: NHẬT LINH

Khác nhiều với sự bất ngờ tột độ của ngày lũ lụt lịch sử Đà Nẵng 2022, người dân và các cơ quan phòng chống thiên tai ở Đà Nẵng đang đón bão số 12 với sự tỉnh táo, hợp lý nhưng không chủ quan.

Người dân sẵn sàng ứng phó ngập sâu

Chiều 22-10, nhiều người dân ở hai bên đường Mẹ Suốt - khu vực có nhiều người tử vong và ngập nặng nhất trong trận lụt 2022 - vội vã trở về nhà để kê dọn đồ đạc. Nhiều người cho biết đã có kinh nghiệm chạy lụt, sống chung với ngập qua các năm nên giờ đây có chút lo lắng nhưng không tới nỗi quá hoảng loạn.

"Từ sau trận lụt cuối năm 2022, hầu như mỗi gia đình trong khu của tôi đều có giá kê đồ bằng sắt hoặc làm thêm gác lửng trên cao để đặt đồ đạc. Nhiều nhà còn sắm cả ròng rọc, kích nền nhà cao hơn mặt đường cả mét" - ông Bùi Công Kha, nhà ở kiệt 161 Mẹ Suốt, nói.

Trưa 22-10, ông Lê Văn Triều, nhà ở kiệt 161 Mẹ Suốt, ngồi hàn giàn sắt để gắn lên thiết bị tời dùng để nâng xe máy lên cao tránh ngập. Nhà ở tâm điểm các trận ngập lụt nên ông Triều nói gần như giờ đây đã quá quen với cảnh mưa nhỏ đã ngập.

Chỉ vào một vệt bùn còn sót lại từ đỉnh lũ năm 2022, ông Triều nói đợt đó do quá bất ngờ, không có sự chuẩn bị nên thiệt hại rất nặng. Ngay sau đó đúng một năm lại tái diễn cảnh ngập sâu nhưng mức độ nhẹ hơn. Xác định phải sống với thiên tai thất thường nên ông Triều cùng gia đình tìm cách thích ứng.

"Tôi lên mạng tự tìm hiểu rồi chế ra bộ tời tay, giàn khung thép chắn nước quanh nhà. Nhờ vậy, các đợt mưa lụt mấy năm qua nhà rất an toàn, có đợt nước vô nhà bên cạnh khoảng 60cm nhưng nhà tôi không có giọt nước nào", ông Triều nói.

Trên mái tôn nhà ông Triều cũng có nhiều móc sắt, dây néo. Ông giải thích rằng khi nước lên quá lớn, vượt qua cả khung bao, các bộ kích nâng cũng không còn tác dụng thì dùng tời nâng treo ngược xe máy và các vật dụng có giá trị như máy giặt, tủ lạnh treo sát mái. Còn người thì đi ra các nhà cao để tránh trú an toàn.

Tại tổ 29 dọc kênh Đa Cô, vài năm qua có thể dễ dàng thấy nhiều ngôi nhà được xây móng vượt lên hẳn mặt đường từ 60cm, thậm chí có nhà cao hơn cốt nền 1m. Không thể di chuyển chỗ ở, người dân làm nhà cửa cũng đã tính đến giải pháp lâu dài.

Sát kênh Đa Cô trưa 22-10, người dân vẫn ở trong nhà sinh hoạt, ăn uống, buôn bán bình thường. Các con hẻm dẫn sâu vào các khu dân cư thỉnh thoảng lại có các đoàn quân sự, chính quyền, dân quân tự vệ tới kiểm tra nhưng trong từng nhà dân đã sẵn sàng cho ngập lụt.

Ngồi giữ cháu trong nhà, ông Lê Văn Thành, nhà kế bên kênh Đa Cô, nói đã đóng gói đồ đạc sẵn trong các túi ni lông, buộc dây lồng sẵn máy giặt, tủ lạnh để khi nước lên thì kéo lên cao.

"Tui lên mạng mua hẳn mấy túi bao bóng loại khổ lớn, đựng được cả bộ ghế sofa, cả ô tô lẫn giường ngủ, các thiết bị. Khi nước vào nhà thì tôi dồn tất cả vô bao rồi buộc túm lại. Như vậy có lụt cao mấy cũng không lo", ông Thành nói.

thần gió - Ảnh 2.

Người dân ở rốn ngập đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) vẫn buôn bán bình thường nhưng sẵn sàng kê dọn đồ lên cao với các giàn sắt chống ngập - Ảnh: BÁ DŨNG

Quân đội, chính quyền dồn sức chống bão

Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã yêu cầu lực lượng các địa phương bố trí ứng trực 100% quân số, sẵn sàng tăng thiết giáp, ca nô, phương tiện, nhu yếu phẩm để ứng cứu người dân các vùng bị cô lập. Ngày 22-10, dân quân tự vệ các phường thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã trực tiếp xuống các khu dân cư hỗ trợ người dân dọn dẹp, di chuyển đồ đạc lên cao.

Trực tiếp có mặt tại kiệt 161 Mẹ Suốt và khu bố trí sơ tán tại các trường đại học ở phường Hòa Khánh (Đà Nẵng), đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ. Đặc biệt phải luôn túc trực các nơi dễ xảy ra ngập lụt, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi cần thiết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết việc đã lập ba sở chỉ huy tiền phương để phù hợp với phạm vi rộng lớn của TP Đà Nẵng sau khi sáp nhập với Quảng Nam.

Theo ông Hưng, trong đợt bão này vấn đề đáng lo nhất là lượng mưa cực lớn. Nguy cơ thường trực là sạt lở, lũ quét tại khu vực miền núi. Trong khi đó các vùng đồng bằng cũng có nguy cơ ngập lụt khi đối mặt với lượng mưa lớn, đặc biệt là tại các đô thị Tam Kỳ, Hội An và trung tâm Đà Nẵng.

"Chúng tôi lập ba sở chỉ huy tiền phương với yêu cầu khi người dân có sự cố, gọi điện thông báo thì tối đa 15 phút lực lượng phải có mặt để hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt là tại các xã miền núi, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét cần lực lượng phải phản ứng nhanh nên quân số không chỉ tập trung ở trung tâm TP", ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, Đà Nẵng đã phân bổ khoảng 50 xuồng nhỏ, hàng trăm phương tiện, dụng cụ cứu hộ và hơn 1.000 áo phao được cấp phát cho các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Đồng thời khuyến cáo người dân dự trữ lương thực cho ít nhất ba ngày, kê cao đồ đạc và chủ động di dời đến nơi an toàn trước 17h ngày 22-10.

Tại Quảng Ngãi, ngày 22-10 ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra việc thi công kè chắn sóng xã An Phú. Ông Giang yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải túc trực cả chỉ huy lẫn lực lượng, sẵn sàng cho mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Bão số 12 sẽ như "quả bom nước" với lượng mưa rất lớn, lũ lụt, sạt lở phức tạp. Những ngày qua tỉnh chỉ đạo kiểm tra và di dời người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

"Hiện các hồ nằm trong ngưỡng an toàn và sức chứa vẫn còn lớn. Dẫu vậy, tôi yêu cầu theo dõi sát, sẵn sàng xả lũ điều tiết nếu lượng mưa lớn. Tất cả không đánh giá trên báo cáo mà hoàn toàn dựa vào thực tế để ứng phó với thiên tai", ông Giang nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra việc mưa lớn, hạ du "no nước", lúc này thủy điện mới xả lũ, dẫn đến lũ lụt lớn.

Tỉnh cũng chỉ đạo phân định rõ các tình huống thiên tai, bổ sung phương án, kịch bản ứng phó phù hợp từng cấp độ rủi ro; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ chia cắt, cô lập để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND TP Huế, cho biết hiện nay dung tích các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn còn khoảng 600 triệu m3 trống để chờ mưa được dự báo rất lớn do bão số 12 gây ra.

Theo ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế, TP đã yêu cầu lực lượng quân đội, công an duy trì hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ trực chiến bão lũ, đặc biệt là việc chuẩn bị sẵn lương thực, nước sạch ở các vùng có nguy cơ bị chia cắt, cô lập do sạt lở và ngập lụt.

thần gió - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, kiểm tra và yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân và công trình kè An Phú - Ảnh: TRẦN MAI

Trường học chuẩn bị mì gói, nước uống đón người dân tránh bão

ThS Nguyễn Vinh San, Trưởng phòng hành chính Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), cho biết đã phối hợp tốt với phường Hòa Khánh chuẩn bị 40 phòng học chuyển đổi thành nơi tạm trú với đầy đủ nước uống, lương thực (mì gói), các khu vệ sinh, quạt, điều hòa, máy phát điện dự phòng, đảm bảo đón tiếp 1.000 - 2.000 người vào tránh trú.

TS Nguyễn Linh Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), cho hay đã chuẩn bị một số phòng trống tại ký túc xá của trường để đón sinh viên ở bên ngoài vào tránh trú mưa bão. Nhà trường cũng sẵn sàng mở các phòng học để đón người dân khi có đề nghị từ chính quyền.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế... cũng cho hay sẽ mở cửa các khu giảng đường để sinh viên vào trú ẩn an toàn khi nhà trọ bị ngập lụt, đồng thời bố trí lực lượng túc trực hỗ trợ 24/24 giờ.

thần gió - Ảnh 4.

Dân quân tự vệ phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) tới từng nhà dân để phụ kê đồ đạc lên cao - Ảnh: BÁ DŨNG

Bão Thần Gió trở thành áp thấp nhiệt đới: Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn

Hiện nay bão Thần Gió đã trở thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết 4h sáng nay (23-10) áp thấp nhiệt đới cách TP Đà Nẵng khoảng 100km về phía đông đông bắc và suy yếu dần. Dự báo trong hôm hay áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ nước ta.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 4 - 6m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5m, biển động rất mạnh. Nước dâng do áp thấp nhiệt đới vùng ven bờ các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng cao từ 0,4 - 0,8m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình nên từ hôm qua, hôm nay đến hết 24-10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Riêng khu vực từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 700mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm qua đến hết ngày hôm nay).

Áp thấp nhiệt đới hiện nay chưa tan thì trên vùng biển phía đông của Đài Loan (Trung Quốc) có thêm một áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới này đi hướng tây tây nam và sẽ vào Biển Đông. Cơ quan chức năng đang theo dõi hình thái thời tiết này.

Ứng phó bão Thần Gió: Vận dụng kinh nghiệm từ các trận lụt lịch sử - Ảnh 5.Bão Thần Gió suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tối 22-10, dưới sự tác động mạnh của không khí lạnh, bão Thần Gió (bão số 12) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất