​Miền Trung chống hạn

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chưa qua nửa tháng 3 nhưng thời tiết nắng gắt đã khiến nhiều diện tích cây trồng vụ đông-xuân ở các tỉnh, thành miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thiếu nước.

Tại TP. Đà Nẵng, hiện nay, nhiều nông dân huyện Hòa Vang đã ra đồng tát nước để chống hạn, cấp nước cho lúa thời kỳ đẻ nhánh.

Trạm bơm Tứ Câu đảm bảo nước tưới cho gần 300ha lúa vùng Đông huyện Điện Bàn, Quảng Nam bị nhiễm mặn nặng, nếu dùng nước này để tưới thì cây trồng sẽ chết.

Ở Quảng Ngãi, hiện mực nước trên các sông, suối đang ở mức thấp. Đa số các hồ chứa nước tích được khoảng từ 80% đến 90% dung tích thiết kế; 6.670ha cây trồng nông nghiệp vụ đông-xuân có khả năng bị hạn.

Theo Sở NN&PTNN các tỉnh, thành phố, lượng mưa mùa mưa năm 2014 rất thấp nên các hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn chỉ chứa nước ở mức trung bình so với hằng năm.

Lượng nước hiện nay chỉ đủ phục vụ cho vụ đông-xuân, còn vụ hè-thu chắc chắn sẽ thiếu nước. Nếu từ nay đến tháng 6 không có mưa lớn, chắc chắn khu vực sẽ hạn rất nặng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ tháng 3 đến tháng 9, lượng mưa ở miền Trung thấp. Khả năng ở hạ lưu các sông sẽ xuất hiện mực nước thấp nhất; khô hạn, thiếu nước sẽ xảy ra trên diện rộng có khả năng kéo dài tới tháng 9.

Độ mặn sẽ xâm nhập sâu vào vùng cửa sông, ven biển, nên nguy cơ thiếu nước cho sinh hoạt của người dân, phục vụ cho sản xuất là rất cao...

7YWVXHDq.jpg

Đại diện Sở NN&PTNT TP. Đà Nẵng cho biết, sở vừa chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước sản xuất đến cuối vụ hè-thu.

Theo đó, sẽ tăng cường quản lý nước, kiểm tra đồng ruộng, các ao nuôi trồng thủy sản để khống chế lượng nước cấp và điều tiết nước hợp lý; phối hợp với các đội thủy nông cơ sở tổ chức lấy nước đúng phiên, tưới tiết kiệm nước.

Thường xuyên kiểm tra kênh mương và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra; tu bổ, đắp kín các đập thời vụ, đập ngăn tạm thời trong khu tưới, khắc phục rò rỉ nước ở kênh tưới, bờ ruộng, nạo vét kênh mương; tập trung máy bơm điện, máy bơm dầu để bơm nước từ các ao, bàu, kênh tiêu, sông, suối khi cần.

Còn Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, ngoài điều chỉnh hàng loạt kế hoạch tưới tiêu, gieo trồng, cơ cấu giống, chuyển đổi sang cây trồng cạn ở vùng thiếu nguồn nước, Sở sẽ vận động người dân tiết kiệm nước và làm việc với các nhà máy thủy điện về kế hoạch điều tiết xả hợp lý... 

Để chống hạn, tỉnh cũng vừa khởi công xây dựng đập thời vụ ngăn mặn giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện đảm bảo việc nước tưới cho hơn 2.000 ha đất nông nghiệp vùng Đông huyện Điện Bàn và xã Hòa Quý, TP. Đà Nẵng.

Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã lên phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn cùng với việc dự trù vật tư, kinh phí phòng chống hạn và xâm nhập mặn cho cây trồng; mua nước, vận chuyển, cung cấp nước sinh hoạt cho người, vật nuôi.  

Chính quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và nguồn nước để kịp thời điều chỉnh phương án chống hạn và xâm nhập mặn phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với những vùng thiếu nước sinh hoạt như huyện đảo Lý Sơn, khu Đông Bình Sơn, các xã ven biển huyện Mộ Đức, Đức Phổ…, Sở cũng đã lên kế hoạch điều tiết chuyển nước từ nơi khác về khi xảy ra hạn hán.

Kinh phí phòng chống hạn và xâm nhập mặn được dự trù khoảng 25 tỷ đồng.

Cùng với các địa phương miền Trung khác, Sở NN&PTNT các tỉnh như Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định… cũng đang hoàn thiện phương án phòng chống khô hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong các tháng mùa khô năm nay.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất