19/07/2021 21:26 GMT+7

Miền Tây khẩn trương tăng cường bệnh viện dã chiến

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ

TTO - Nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ tiếp tục ghi nhận diễn biến dịch phức tạp, đang khẩn trương kích hoạt thêm các bệnh viện dã chiến để đối phó.

Miền Tây khẩn trương tăng cường bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 2 Long An - Ảnh: SƠN LÂM

Sau nhiều ngày liên tục phát hiện nhiều trường hợp dương tính, Long An đến nay đã trở thành địa phương phát hiện số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nhiều nhất ĐBSCL với 1.784 ca.

Hiện Long An đã có 9 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 với quy mô 1.500 giường bệnh ở 8 huyện, thành phố thuộc tỉnh, đang tiếp tục chuẩn bị kích hoạt khu điểm ký túc xá Trường THPT chuyên Long An (TP Tân An) thành bệnh viện dã chiến mới với quy mô 700 giường. 

Long An cũng vừa ban hành quyết định chuyển thêm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (Đức Hòa) thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng với quy mô 200 giường. 

Tại Đồng Tháp, sau khi xét nghiệm PCR 842 mẫu trong ngày, tỉnh này ghi nhận thêm 53 trường hợp dương tính, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 24-6 đến nay lên 1.375 ca.

Hiện Đồng Tháp đã dừng 319 doanh nghiệp do không đảm bảo "3 tại chỗ", tạm đóng cửa 49 siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi để phòng chống dịch. Tỉnh cũng khẩn trương hoàn tất 2 bệnh viện dã chiến tại TP Cao Lãnh với hơn 400 giường và trưng dụng Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 với 300 giường.

Tại TP Cần Thơ, tình hình dịch COVID-19 cũng được đánh giá đang có tốc độ lây lan nhanh, nhiều ca bệnh xuất hiện ở những nơi tập trung đông người như chợ đầu mối, khu dân cư, doanh nghiệp, siêu thị… nên việc truy vết khá khó khăn. 

Với 170 ca mắc COVID-19 đã phát hiện, khu điều trị COVID-19 với 100 giường của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ đã không còn chỗ, còn bệnh viện dã chiến tại quận Bình Thủy với quy mô 100 giường chỉ mới kích hoạt 2 ngày đến nay đã nhận 70 bệnh nhân COVID-19.

TP Cần Thơ đang tính toán thêm việc tiếp tục kích hoạt những bệnh viện tại quận Cái Răng, huyện Thới Lai, Bệnh viện Quân dân y để nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nếu tình hình phức tạp thêm.

Ngoài ra, theo ông Phạm Phú Trường Giang - phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, hiện tình hình dự trù vật tư, sinh phẩm xét nghiệm không theo kịp tốc độ của dịch bệnh. TP Cần Thơ còn 18.000 test PCR và 65.000 test nhanh và vẫn tiếp tục đề xuất bổ sung thêm đồ bảo hộ, khẩu trang N95 và kính chắn giọt bắn cho nhân viên y tế.

Tại Vĩnh Long, tính đến chiều 19-7, tỉnh này ghi nhận thêm 40 trường hợp nhiễm COVID-19. Đặc biệt, qua sàng lọc 25.269 công nhân tại KCN Hòa Phú và KCN Bình Minh đã phát hiện 13 trường hợp dương tính qua xét nghiệm PCR và 19 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả PCR.

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với các địa phương khảo sát, tham mưu UBND tỉnh thành lập thêm các cơ sở cách ly tập trung, nhằm nâng công suất thu dung, điều trị lên 1.000 giường, chuyển một số trung tâm y tế từ khám chữa bệnh bình thường sang công năng khám, điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Sở này cũng đang có phương án điều chuyển hệ thống xét nghiệm sang các cơ sở đủ năng lực để thực hiện, kêu gọi cơ sở y tế tư nhân cùng tham gia để nâng cao năng lực khẳng định RT-PCR tại tỉnh, đảm bảo xét nghiệm tối thiểu 3.000 mẫu/ngày. 

Miền Tây khẩn trương tăng cường bệnh viện dã chiến - Ảnh 2.

Người dân đến xét nghiệm COVID-19 tại khu dã chiến vừa được Bạc Liêu lập ngày 19-7 - Ảnh: NGỌC HÂN

Trong khi đó, Bạc Liêu đến ngày 19-7 đã ghi nhận 11 trường hợp mắc COVID. Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã đưa vào hoạt động khu dã chiến thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 và phương pháp RT-PCR cho người dân, đặt tại nhà thi đấu Judo (đường 23 Tháng 8, phường 7, TP Bạc Liêu).

Để tránh lây nhiễm chéo khi tập trung đông lấy mẫu xét nghiệm, bệnh viện cho biết chỉ tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm tại nhà hoặc hẹn giờ lấy mẫu. Chi phí dịch vụ test nhanh là 350.000 đồng/mẫu, còn RT-PCR là 1,6 triệu đồng/mẫu. 

Sóc Trăng đã ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. UBND tỉnh vừa quyết định phong tỏa thị trấn Mỹ Xuyên từ 13h ngày 19-7. 

Trước đó, Sóc Trăng cũng thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên trong 15 ngày.

Miền Tây ngày đầu giãn cách: Chợ vẫn mở, người mua thưa thớt Miền Tây ngày đầu giãn cách: Chợ vẫn mở, người mua thưa thớt

TTO - Ghi nhận ngày đầu giãn cách theo chỉ thị 16 tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ cho thấy chợ truyền thống tại trung tâm một số tỉnh vẫn mở, nhưng thưa thớt người đi mua hàng. Hàng hóa từ đất liền ra đảo vẫn đảm bảo.

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên