01/03/2021 09:01 GMT+7

Miền Nam: nắng gay gắt bức xạ nguy hiểm

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong những ngày tới ở thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ tiếp tục không mưa, ngày nắng nhiều khiến tình trạng hạn mặn gia tăng, tia cực tím cũng ở mức nguy hại.

Miền Nam: nắng gay gắt bức xạ nguy hiểm - Ảnh 1.

Trong ba ngày tới, khi có việc ra đường vào buổi trưa người dân cần che chắn kỹ lưỡng để bảo vệ sức khỏe - Ảnh: LÊ PHAN

Trong những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Nam Bộ phổ biến 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 35 độ C, trời nắng nóng. 

Tại hệ thống sông Cửu Long trong những ngày đầu tháng 3, mực nước trên sông Tiền và sông Hậu lên theo triều, sau đó xuống. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,45m, tại Châu Đốc 1,6m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,15-0,25m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đợt mặn cao điểm từ ngày 1 đến 3-3, các địa phương miền Tây Nam Bộ cần hạn chế tưới (tưới nước tối thiểu) nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 ngày tới các tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ chỉ số tia cực tím cực đại ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Người dân khi ra đường cần che chắn, tránh tiếp xúc lâu dưới ánh nắng.

Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mùa nắng nóng đã bắt đầu xuất hiện tại Nam Bộ. Trong ngày 28-2, ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày tăng mạnh và nắng nóng đã xuất hiện ở Biên Hòa (Đồng Nai) với nhiệt độ cao nhất là 35,4 độ C. Thậm chí tại Tây Ninh nhiệt độ đã lên đến 35,8 độ C.

Trong khi đó, ở miền Tây nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là tại Vị Thanh (Hậu Giang) 34,7 độ C.

Bắt đầu tháng 3, hình thế gây ra tình trạng nắng cho khu vực Nam Bộ vẫn còn hoạt động mạnh. Vì vậy, các tỉnh thành sẽ tiếp tục có nắng nhiều vào ban ngày gây ra cảm giác nóng bức khó chịu. Hơn nữa, một vài nơi có thể có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Nắng nóng còn đi kèm với độ ẩm thấp khiến cho cơ thể mất nước, mất sức nhanh khi hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, người dân chú ý uống nước thường xuyên và mang theo áo khoác, dù để che chắn khi rời khỏi nhà.

Bên cạnh đó, vẫn còn sự xuất hiện của những cơn mưa rào nhẹ về chiều và chiều tối, nhưng mưa chỉ xảy ra trên diện nhỏ, lượng mưa không nhiều và thời gian mưa ngắn nên cũng không đủ sức làm dịu đi cái nóng vào ban ngày.

Hạn mặn miền Tây tăng dần, khá gay gắt trong cuối tháng 2 Hạn mặn miền Tây tăng dần, khá gay gắt trong cuối tháng 2

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tình hình hạn mặn tại miền Tây có thể gay gắt trong tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 3, sau đó giảm dần. Tuy không khốc liệt như mùa khô 2019-2020 nhưng cần phải chủ động ứng phó.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên