10/02/2018 08:34 GMT+7

Miền nam mát mẻ, miền bắc chuyển rét

QUANG KHẢI - HẢI MINH
QUANG KHẢI - HẢI MINH

TTO - Dù đang có đợt không khí lạnh mới tăng cường nhưng khả năng chỉ ảnh hưởng chủ yếu miền Bắc, không ảnh hưởng nhiều đến miền Nam.

Miền nam mát mẻ, miền bắc chuyển rét - Ảnh 1.

Thời tiết Sài Gòn đang rất thuận lợi du xuân. Trong ảnh: du khách dạo Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng ngày 9-2 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu nhanh, nhiệt độ các tỉnh thành gia tăng, ban ngày trời nắng ấm ngập tràn.

Tuy nhiên tiết trời ấm áp không kéo dài, do có một đợt không khí lạnh sắp tràn xuống Bắc Bộ. Hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. 

Dự báo chiều và đêm 10-2, không khí lạnh này tràn xuống miền Bắc, sau đó gió rét lan tỏa đến các tỉnh Trung Bộ.

Bắc Bộ trời chuyển rét, trong đó có ngày rét đậm nhưng không kéo dài, vùng núi rét hại, các vùng núi cao rét hại nặng.

Trong khi đó, theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Nam Bộ giảm mạnh, hiện không khí lạnh đã suy yếu nên nhiệt độ nhích dần lên trong những ngày tới.

Dù ngày 10-2 có đợt không khí lạnh mới tăng cường nhưng khả năng chỉ ảnh hưởng chủ yếu miền Bắc, không ảnh hưởng nhiều đến miền Nam.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong hai ngày tới khoảng 21-24 độ C, cao nhất khoảng 30-33 độ C. Thời tiết Nam Bộ vẫn se lạnh vào đêm và sáng sớm.

QUANG KHẢI - HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên