
Ngày 22 và 23-1, miền Bắc rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh - Ảnh: CHÍ TUỆ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sáng sớm 22-1, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ nhiều nơi giảm từ 4-10 độ C. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Từ tối 21-1 đến sáng 22-1, nhiệt độ thấp nhất quan trắc được tại các trạm từ Thanh Hóa trở ra Bắc Bộ đều dưới 15 độ C.
Cụ thể, thấp nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - cao hơn 1.500m, nhiệt độ 0,2 độ C. Tại Đồng Văn (Tuyên Quang), Trùng Khánh (Cao Bằng) nhiệt độ lần lượt 4,4 và 4,8 độ C. Tại Lạng Sơn (Lạng Sơn) và Tam Đảo (Phú Thọ) nhiệt độ ở ngưỡng 6 độ C.
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ dao động ở ngưỡng 9-11 độ C.
Tại thủ đô Hà Nội, sáng nay trạm Hà Đông nhiệt độ xuống 10,8 độ C.
Dự báo ngày 22-1, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ về đêm và sáng mai khả năng xuống thấp hơn sáng nay.
Sáng nay, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 11-14 độ C, riêng vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.
Hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.
Khu vực Hà Nội sáng nay có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11-14 độ C.
Dự báo rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày 23-1.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.
Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.
Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động.
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận