06/09/2012 08:45 GMT+7

Michael Owen gia nhập Stoke City vào giờ chót

MẠNH ĐỨC (Theo Daily Mail)
MẠNH ĐỨC (Theo Daily Mail)

TTO - Cựu tiền đạo tuyển Anh đã chính thức có bến đỗ mới. Stoke City phải hy sinh một cầu thủ để nhường chỗ cho Owen vào hạn cuối nộp danh sách thi đấu cho ban tổ chức Giải ngoại hạng Anh.

TTO - Cựu tiền đạo tuyển Anh đã chính thức có bến đỗ mới. Stoke City phải hy sinh một cầu thủ để nhường chỗ cho Owen vào hạn cuối nộp danh sách thi đấu cho ban tổ chức Giải ngoại hạng Anh.

Người hâm mộ bóng đá Anh vẫn có thể chứng kiến danh thủ Michael Owen thi đấu trong thời gian tới. Vài tháng sau khi chấm dứt hợp đồng với Manchester United, Owen đã thỏa ý nguyện được tiếp tục chơi bóng tại môi trường đỉnh cao Premier League trong màu áo Stoke City.

Trang web chính thức của Giải ngoại hạng Anh thông báo: “Lãnh đạo Premier League xác nhận đến Stoke City việc đăng ký cho Michael Owen. Anh ấy sẽ được điền tên vào danh sách 25 người thi đấu của họ”.

Thực ra bản hợp đồng giữa Owen và Stoke được ký từ hôm thứ ba để kịp hạn chót nộp danh sách cầu thủ tham dự lên ban tổ chức. Trước đó Owen đã tiết lộ thông tin này trên trang mạng xã hội Twitter của mình, nhưng thông báo chính thức chỉ được đưa lên sau khi ban tổ chức xác nhận Owen được phép tham dự cùng Stoke. Luật của Liên đoàn bóng đá châu Âu cho phép một đội có quyền đăng ký tối đa 25 người, vì thế sự có mặt của Owen vào giờ chót khiến Stoke phải “hy sinh” tiền vệ 29 tuổi Michael Tonge.

Phát biểu sau khi ký hợp đồng thành công với Stoke, Owen tỏ ra háo hức. “Chính thức rồi! Hợp đồng đã thực hiện. Tôi là một cầu thủ của Stoke. Thật háo hức để được tiếp tục”, Owen nói trên Twitter.

Theo tờ Daily Mail, Owen sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với Stoke kèm theo điều khoản gia hạn thêm nếu cầu thủ 32 tuổi đá đủ số trận nhất định trong giao kèo.

Owen đã thất nghiệp kể từ lúc chia tay Manchester United hồi cuối mùa giải qua. Cựu ngôi sao của Liverpool sau đó liên tục bắn tiếng với nhiều đội tại Giải ngoại hạng. Sau cùng, Stoke đã vượt qua Everton và Liverpool để chính thức sở hữu chân sút sinh ra tại Chester.

Michael Owen khởi nghiệp tại Liverpool và được mệnh danh “thần đồng” với khả năng săn bàn đáng nể. Sau 8 năm khoác áo Liverpool, Owen lần lượt chơi cho Real Madrid, Newcastle, Manchester United nhưng không mấy nổi bật. Tại đội tuyển quốc gia Anh, Owen có 89 lần ra sân và ghi 40 bàn thắng. Đó cũng là số lần lập công thuộc hàng cao nhất lịch sử tuyển Anh.

MẠNH ĐỨC (Theo Daily Mail)

MẠNH ĐỨC (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên