23/02/2017 10:24 GMT+7

​Mexico phản đối chính sách trục xuất người nhập cư của Mỹ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Bộ ngoại giao Mexico phản đối những chỉ thị mới ban hành liên quan tới việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ của chính quyền ông Trump.

Các nhân viên quản lý nhập cư đang bắt giữ một người nghi là người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ ở Los Angeles - Ảnh: Reuters
Các nhân viên quản lý nhập cư kiểm tra một người nghi cư trú bất hợp pháp ở Los Angeles, Mỹ - Ảnh: Reuters

Đài BBC cho biết, theo các kế hoạch kiểm soát nhập cư công bố ngày 21-2 của chính quyền Donald Trump, gần như tất cả những người đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ đều thuộc diện bị trục xuất.

Ngoại trưởng Mexico, ông Luis Videgaray, tuyên bố Mexico sẽ không thể "chấp nhận những quyết định mà một chính phủ đơn phương áp đặt đối với nước khác" như vậy.

Những căng thẳng giữa hai bên về vấn đề người nhập cư vẫn tiếp tục nóng lên trong bối cảnh hai bộ trưởng Mỹ là Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly chuẩn bị công du tới Mexico để nỗ lực "đả thông" việc thực thi những chỉ thị mới về kiểm soát nhập cư.

Trong số các chỉ thị mới về kiểm soát nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump, có những điều khoản cho phép nhà chức trách Mỹ gửi trả lại Mexico những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ khi họ vượt biên từ Mexico vào Mỹ, bất chấp việc họ là công dân đến từ nước nào.

Tuy nhiên ngày 22-2, ngoại trưởng Videgaray cho biết phía Mexico sẽ không chấp nhận điều đó vì "không có trách nhiệm phải thực hiện điều này và nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho Mexico".

Mặt khác ông Videgaray cũng cảnh báo chính quyền Mỹ về cách thức hành xử với các công dân Mexico. Ông tuyên bố: "Chính phủ Mexico sẽ không ngần ngại nêu vấn đề với các tổ chức quốc tế, bắt đầu từ Liên Hợp Quốc, để bảo vệ các quyền của con người, quyền tự do và quyền được đối xử công bằng với những người Mexico ở nước ngoài theo luật pháp quốc tế".

Mặc dù ông Tillerson và ông Kelly dự kiến sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề với Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto trong ngày 23-2, tuy nhiên theo Ngoại trưởng Mexico, những vấn đề thay đổi chính sách mới về nhập cư sẽ là nội dung thảo luận bao trùm giữa hai bên.

Phát biểu tại Guatemala ngày 22-2, trước chuyến công du tới Mexico, Bộ trưởng Kelly cho biết Tổng thống Trump đã giao cho Bộ An ninh Nội địa trách nhiệm "bảo vệ và giành lại quyền kiểm soát" ở biên giới Mỹ và "nhấn mạnh đây là việc ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp tới từ nhiều nước ở các khu vực biên giới, đối xử tử tế với họ và trả họ về quê nhà càng nhanh càng tốt".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên