![]() |
Salvador Alfonso Martinez (giữa) cùng các nghi phạm khác bị đưa ra một cuộc họp báo ở Mexico City hôm 8-10 - Ảnh: Reuters |
Theo BBC, kẻ bị bắt là Salvador Alfonso Martinez, 31 tuổi, bị cáo buộc là thủ lĩnh vùng của băng ma túy Zetas nổi tiếng tàn bạo. Vụ bắt giữ diễn ra tại khu vực Nuevo Laredo gần biên giới Mỹ sau một cuộc đấu súng.
Jose Luis Vergara - người phát ngôn hải quân Mexico - cho biết Martinez điều hành hoạt động của băng Zetas tại các bang miền bắc gồm Tamaulipas, Nuevo Leon và Coahuila.
Ông nói chính y đã ra lệnh giết 72 dân di cư đến từ Nam và Trung Mỹ vào năm 2010. Thi thể các nạn nhân sau đó được tìm thấy tại một nông trại gần thị trấn San Fernando. Nhà chức trách tin họ bị bắt cóc và bị giết sau khi từ chối làm việc cho Zetas.
Martinez bị nghi có liên quan tới cái chết của 200 dân di cư khác - được tìm thấy bị chôn trong một ngôi mộ tập thể ở bang Tamaulipas vào năm 2011.
Martinez cũng bị cáo buộc đã lên kế hoạch vụ vượt ngục ở nhà tù Piedras Negras bang Coahuila hồi tháng trước, giúp 131 tù nhân trốn thoát.
![]() |
Salvador Alfonso Martinez bị nghi ra lệnh giết hàng trăm người - Ảnh: Reuters |
Martinez được cho là gia nhập băng Zetas vào năm 2002 và nhanh chóng leo lên vị trí cao trong băng này, trở thành một kẻ giết thuê tàn bạo. Năm 2007, hắn bị phạt tù nhưng thoát ra vào năm 2008 cùng một đồng bọn và được giao quyền chỉ huy băng Zetas ở bang Tamaulipas hai năm sau đó.
Zetas bị cáo buộc gây ra nhiều vụ tấn công bạo lực tại các bang miền bắc Mexico, gần biên giới Mỹ. Băng này đã và đang giành quyền buôn lậu ma túy vào Mỹ với các băng ma túy khác là Gulf và Sinaloa, dẫn đến các vụ giết chóc đẫm máu khiến hàng ngàn người thiệt mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận