22/10/2024 16:36 GMT+7

Meta thử nghiệm công nghệ mới chống quảng cáo lừa đảo

Meta thể hiện quyết tâm chống lại nạn quảng cáo trục lợi từ hình ảnh người nổi tiếng, khi thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt trên các nền tảng của mình.

Meta thử nghiệm công nghệ mới ngăn quảng cáo lừa đảo - Ảnh 1.

Meta sẽ tiến hành thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt với hơn 50.000 người nổi tiếng để ngăn chặn các quảng cáo lừa đảo - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Trang Guardian ngày 22-10 cho biết Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, sẽ thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt với hơn 50.000 người nổi tiếng trên toàn cầu từ tháng 12, nhằm ngăn chặn các quảng cáo lừa đảo từ hình ảnh của họ.

Theo đó, nếu hệ thống quản lý của Meta phát hiện quảng cáo dùng hình ảnh của người nổi tiếng để lừa đảo, quảng cáo đó sẽ bị xóa ngay lập tức.

“Công nghệ này sẽ được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn so với việc kiểm duyệt thủ công, cho phép chúng tôi bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo và bảo vệ hình ảnh người nổi tiếng”, giám đốc phụ trách tại Meta, ông David Agranovich, chia sẻ.

Công ty cho biết thử nghiệm ban đầu với một nhóm nhỏ đã cho thấy "kết quả hứa hẹn" về tốc độ và hiệu quả trong việc phát hiện các quảng cáo lừa đảo.

Trong giai đoạn triển khai đầu tiên, những người nổi tiếng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng rằng họ được chọn để tham gia và có thể rút lui bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, Meta cũng có kế hoạch sử dụng công nghệ này để giúp người dùng trên các nền tảng Facebook và Instagram lấy lại tài khoản đã bị tấn công hoặc khóa bằng cách tải lên video selfie của mình.

Trước đó, vào năm 2021, Meta đã dừng việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trên các ứng dụng của mình, đặc biệt trong việc gợi ý gắn thẻ người dùng trong ảnh, do lo ngại về quyền riêng tư.

Với việc dùng lại công nghệ này sau ba năm, ông Agranovich nhấn mạnh rằng dữ liệu khuôn mặt sẽ bị xóa ngay sau khi hoàn thành kiểm tra và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Được biết công cụ nhận diện khuôn mặt chỉ là một trong số nhiều biện pháp được Meta sử dụng để phát hiện lừa đảo.

Những năm gần đây, Meta đối mặt với áp lực từ các chính trị gia và cơ quan quản lý trong việc giải quyết nạn lừa đảo bằng cách giả mạo người nổi tiếng.

Công ty từng bị ông trùm khai thác mỏ Andrew Forrest kiện vì không xử lý được các vụ lừa đảo sử dụng hình ảnh của ông, và cũng đang đối mặt với một vụ kiện khác từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc.

Meta thử nghiệm công nghệ mới ngăn quảng cáo lừa đảo - Ảnh 3.Meta bị phạt 36 triệu USD vì để xuất hiện quảng cáo lừa đảo

Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bị cơ quan giám sát tiêu dùng của Brazil phạt 36 triệu USD vì để quảng cáo lừa đảo xuất hiện trên nền tảng của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên