11/07/2022 15:40 GMT+7

Mẹ nghi phạm ám sát ông Abe là thành viên Giáo hội Thống nhất

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mẹ của nghi phạm ám sát cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo là thành viên của Giáo hội Thống nhất, người đứng đầu giáo hội tại Nhật Bản cho biết ngày 11-7.

Mẹ nghi phạm ám sát ông Abe là thành viên Giáo hội Thống nhất - Ảnh 1.

Nghi phạm Yamagami Tetsuya được áp giải rời đồn cảnh sát ở thành phố Nara, Nhật Bản ngày 10-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ông Tanaka Tomihiro, chủ tịch Liên đoàn Gia đình vì hòa bình và thống nhất thế giới (thường được gọi là Giáo hội Thống nhất) chi nhánh Nhật Bản, đã nói với các phóng viên về việc mẹ của nghi phạm Yamagami Tetsuya là thành viên của giáo hội.

Nghi phạm Yamagami, 41 tuổi, khai với cảnh sát rằng hắn bắn ông Abe vì ông có liên quan đến nhóm tôn giáo đã làm mẹ hắn khánh kiệt, gia đình tan vỡ.

Nghi can sống tại thành phố Nara cùng cha mẹ, anh trai và em gái. Cha của Yamagami điều hành một công ty xây dựng nhưng đã qua đời khi nghi phạm còn nhỏ, theo báo Asahi ShimbunMẹ của hắn đã tiếp quản công ty, nhưng ngày càng sa đà vào các hoạt động của nhóm tôn giáo này.

Theo Yamagami, mẹ của hắn đã "đóng góp số tiền khổng lồ" cho tôn giáo đó và mục tiêu ban đầu của hắn là người đứng đầu nhóm, nhưng sau đó đã chuyển sang ông Abe khi biết tin ông đến thành phố Nara.

Ông Tanaka từ chối bình luận về các khoản đóng góp của người phụ nữ này, với lý do cảnh sát vẫn đang điều tra.

Reuters vẫn chưa xác minh được liệu mẹ của nghi phạm Yamagami có tham gia bất kỳ nhóm tôn giáo nào khác hay không.

Trước đó, cảnh sát Nhật Bản đã xác nhận nghi phạm ám sát ông Abe có thù hận với một tổ chức tôn giáo song không nêu tên.

Chủ tịch Tanaka khẳng định ông Abe và nghi phạm Yamagami đều không phải là thành viên của giáo hội. Cố thủ tướng Nhật Bản Abe cũng không phải cố vấn của giáo hội.

Ông Tanaka nói thêm rằng giáo hội sẽ hợp tác với cảnh sát để điều tra nếu họ được yêu cầu làm như vậy.

Lễ viếng ông Abe Shinzo diễn ra tại chùa ở Tokyo từ chiều nay Lễ viếng ông Abe Shinzo diễn ra tại chùa ở Tokyo từ chiều nay

TTO - Tối nay 11-7 (giờ Tokyo) sẽ diễn ra lễ “Tsuya” - lễ viếng người đã mất dành cho người thân và bạn bè - của ông Abe Shinzo tại chùa Zojoji ở Tokyo, và lễ tang sẽ được tổ chức trong ngày mai 12-7.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên