07/03/2019 13:03 GMT+7

Máy cày kẹt giữa đường ray, thanh niên băng rừng ngăn tàu lao tới

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Phát hiện máy cày bị bỏ giữa đường ray, nhân viên tuần đường băng rừng chặn bắt đoàn tàu đang lao tới, tránh được nguy cơ tai nạn.

Máy cày kẹt giữa đường ray, thanh niên băng rừng ngăn tàu lao tới - Ảnh 1.

Hiện trường rơmooc máy cày nằm trên đường ray ở trong rừng - Ảnh: T.N.

Ngày 7-3, đại diện ga Suối Vận, Bình Thuận cho biết đã bàn giao một rơmooc máy cày vô chủ cho Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vì nằm chắn trên đường ray khi tàu hỏa sắp tới. 

Theo vị này, có thể lúc kéo máy cày chở gỗ qua đường ray bị mắc kẹt, người lái máy cày đã tháo đầu máy chạy đi, để lại rơmooc nằm trên đường ray. 

"Hiện cơ quan công an đang xử lý việc này", đại diện ga Suối Vận cho biết.

Theo biên bản tường trình của nhân viên tuần đường Nguyễn Xuân Lộc thuộc Đội quản lý đường sắt Bình Thuận (đơn vị kiểm tra đường ray), chiều 1-3, anh nhận tin báo của người dân về việc thấy một máy cày vô chủ nằm giữa lòng đường ray ở km 1572 + 450 thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

May mắn gần đó có xe máy, anh Lộc đã lên xe băng qua rừng chạy đến nơi mà người dân báo có sự cố.

Đến đây, anh Lộc không thấy gì nhưng phát hiện phía trước khoảng 200m đoàn tàu hàng mang số hiệu 2502 đang chạy tới. 

Anh Lộc tức tốc chạy ra phía trước ra hiệu cho lái tàu giảm tốc độ và thông báo phía trước có thể có trở ngại. 

Lúc này anh nhớ tới một lối đi tự mở ở km 1571 + 820 cách nơi đang đứng mấy trăm mét. Nghĩ máy cày có thể ở đấy, anh chạy tắt đường rừng tới đó.

Tại đây anh phát một mooc máy cày chở nhiều khúc gỗ cồng kềnh nằm kẹt trên đường ray. Anh Lộc quay xe máy lại nơi tàu hàng đang giảm tốc độ, yêu cầu tàu dừng khẩn cấp. Trong khu vực này, tàu hàng có thể được phép chạy tối đa 50km/h.

Anh Lộc cùng trưởng ga Suối Vận và một số người dân sau đó dỡ gỗ từ trên xe máy cày xuống và thuê xe tới kéo rơmooc máy cày ra khỏi đường ray.

2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trong 2 giây trước đoàn tàu lao tới 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trong 2 giây trước đoàn tàu lao tới

TTO - Gác chắn đã đóng nhưng bà cụ vẫn chen qua, cố chạy băng qua đường ray thì không may vấp ngã. Thấy đoàn tàu khách đang lao tới, hai nữ nhân viên gác chắn quăng cờ lệnh, chạy ra cứu bà.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên