03/06/2013 21:52 GMT+7

Máy bay Vietnam Airlines xì khói động cơ sau khi hạ cánh

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Chiều 3-6, một máy bay của Vietnam Airlines (VNA) vừa bay từ thành phố Melbourne (Úc) về Tân Sơn Nhất đã xì khói ở động cơ khi đang lăn vào bãi đỗ.

Một tháng, máy bay VNA gặp 7 sự cố Máy bay khởi động nửa giờ không xong, hành khách hoảng loạnHai máy bay lại suýt đâm nhau trên bầu trời VN

VNA cho biết đây là chuyến bay mang số hiệu VN780, xuất phát tại Melbourne lúc 10g35 và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15g55 (giờ Việt Nam).

Trong khi máy bay lăn vào bãi đỗ đã phát hiện khói tại động cơ số 2. Phi hành đoàn của chuyến bay đã thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết theo đúng quy trình.

Toàn bộ 166 hành khách và 13 nhân viên phi hành đoàn xuống bằng đường ống lồng bình thường. Hành lý đã được dỡ xuống trả cho khách lúc 16g30 cùng ngày.

Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Chiếc máy bay gặp sự cố là loại máy bay Airbus A330, số hiệu đăng ký A376, xuất xưởng ngày 27-8-2008 được VNA đưa vào khai thác ở Việt Nam từ ngày 20-7-2010.

Theo VNA, kỳ kiểm tra kỹ thuật định kỳ gần nhất của máy bay này là ngày 20-5-2013.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên