07/06/2012 03:07 GMT+7

Một tháng, máy bay VNA gặp 7 sự cố

LÊ NAM
LÊ NAM

TT - Về vụ chiếc máy bay Airbus A330 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất tối 5-6 phát ra tiếng nổ lớn, chiều 6-6 ông Lê Trường Giang, người phát ngôn Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), cho biết máy bay không gặp trục trặc kỹ thuật và đã tiếp tục bay sang Đài Loan theo kế hoạch.

Theo ông Giang, khi máy bay tiếp đất, cơ trưởng nghe có tiếng nổ trên đường băng. Máy bay hạ cánh an toàn nhưng chưa có sân đậu nên phải chờ ngoài đường băng 28 phút.

Trong thời gian này, các chuyên viên kỹ thuật kiểm tra lốp, động cơ... nhưng không phát hiện lỗi kỹ thuật.

Thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong tháng 5-2012, VNA đã xảy ra bảy sự cố, trong đó có một số vụ nghiêm trọng: ngày 27-5, máy bay Airbus, số đăng ký VN-A356, chuyến bay VN1522, bay Cam Ranh - Hà Nội, khi chạy đà cất cánh thì nổ và cháy động cơ số 2; ngày 25-5, máy bay Airbus chuyến bay mang số hiệu VN580 từ TP.HCM - Khánh Hòa, khi đang cất cánh thì lốp số 3 bị nổ gây hỏng cánh máy bay phải hạ cánh khẩn cấp...

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: máy bay VNA sự cố