15/06/2020 10:12 GMT+7

Máy bay trượt đường băng được giải cứu, sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Lúc 6h30 sáng 15-6, chiếc Airbus A321 của Vietjet trượt khỏi đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đã được kéo về chỗ đỗ. 8h27 sáng cùng ngày, đường băng 25L/07R được giải thoát sau hơn 18 tiếng dừng khai thác.

Máy bay trượt đường băng được giải cứu, sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường - Ảnh 1.

Chiếc Airbus A321 của Vietjet được kéo ra khỏi bãi cỏ ngoài đường băng Tân Sơn Nhất - Ảnh: T.T

Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng đã vào kiểm tra, đánh giá sự cố và giải cứu máy bay bị kẹt ở bãi cỏ bên lề đường băng 25L/07R (đường băng 25 trái) của Tân Sơn Nhất sáng 15-6.

Đến 6h sáng, chiếc A321 đã được kéo từ bãi cỏ lên đường băng 25 trái sau khi hoàn tất việc kích cao, thay lốp máy bay... Tiếp đó máy bay được kéo qua các đường lăn để vào sân đỗ lúc 6h30.

Sau khi kiểm tra tình trạng đường băng 25 trái, khắc phục đèn hạ cánh bị máy bay làm hỏng, ông Đinh Việt Thắng đã cho phép khai thác trở lại đường băng 25 trái từ 8h27 sáng 15-6.

Cục Hàng không quyết định đóng cửa đường băng 25 phải (25R/07L) từ 9h sáng 15-6 để tiếp tục phục vụ khảo sát, cải tạo nâng cấp đường băng như kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, lúc 12h10, máy bay Airbus A321 của Vietjet khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM đã trượt khỏi đường băng 25 trái của Tân Sơn Nhất trong lúc hạ cánh dưới trời mưa.

Sự cố khiến máy bay bị nổ lốp ở cụm càng chính dưới cánh máy bay. May mắn 217 hành khách và 8 thành viên tổ bay không ai bị thương.

Sự cố khiến sân bay Tân Sơn Nhất dừng hoạt động hơn 6 tiếng, hàng trăm chuyến bay đi/đến  Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng.

Trước khi xảy ra sự cố, Tân Sơn Nhất chỉ khai thác một đường băng 25 trái. Còn đường băng 25 phải đang đóng cửa để phục vụ nâng cấp đường băng.

Vụ máy bay trượt khỏi đường băng 25 trái khiến đường băng này phải tạm thời đóng cửa để khắc phục sự cố, đưa máy bay về sân đỗ.

Do vậy, sân bay Tân Sơn Nhất phải dừng hoạt động cả 2 đường băng từ 12h10-18h30 ngày 14-6.

Đến 18h30 ngày 14-6, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tạm dừng khảo sát, mở lại đường băng 25 phải để khai thác trở lại với một đường băng

Việc thay lốp máy bay bị rách vỡ, ngập trong đất lầy ở bãi cỏ cạnh đường băng tốn nhiều thời gian nên đến 6h30 sáng 15-6 mới hoàn tất. 

Hiện tại máy bay được các cơ quan chuyên môn đánh giá tình trạng kỹ thuật, đặc biệt là động cơ, càng, khung, cánh máy bay bị ảnh hưởng như thế nào bởi cú hạ cánh trượt ra khỏi đường băng.

Trong ngày 14-5, Cục Hàng không đã tạm đình chỉ công việc, tạm giữ bằng lái của 2 phi công thực hiện chuyến bay và tạm đình chỉ 6 tiếp viên trên chuyến bay theo quy trình điều tra sự cố.

Máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất, Vietjet nói do mưa gió lớn Máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất, Vietjet nói do mưa gió lớn

TTO - Nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết chuyến bay Phú Quốc - Tân Sơn Nhất trưa 14-6 vừa hạ cánh bị lệch đường băng. Hiện Tân Sơn Nhất đang tạm thời đóng cửa một đường băng khoảng 120 phút để tổ chức khẩn nguy, không có thương vong.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên