31/10/2015 14:50 GMT+7

IS tuyên bố bắn hạ máy bay chở 224 người, Nga bác bỏ

LÊ NAM - T.VY - HẢI YẾN - VIỆT PHƯƠNG
LÊ NAM - T.VY - HẢI YẾN - VIỆT PHƯƠNG

TTO CẬP NHẬT - Lúc 21g20 (giờ Việt Nam), lực lượng IS đã tự nhận trách nhiệm bắn hạ máy bay Nga chở 224 người không còn ai sống sót sau khi rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập.

IS bắn hay máy bay hỏng?

Tuyên bố từ nhóm khủng bố IS cho biết chúng đã bắn hạ chiếc máy bay khiến không ít người hoang mang lo sợ.

Hãng thông tấn AFP dẫn tuyên bố từ nhánh quân khủng bố IS ở Ai Cập cho biết: “Các chiến binh caliphate đã thành công trong việc bắn hạ một chiếc máy bay Nga ở Sinai”.

Tuy nhiên, nhóm này không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về cách thức gây ra vụ việc. Chúng khẳng định hành động này là để trả thù quyết định không kích các nhóm phiến quân ở Syria của Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay trong thời điểm các cơ quan chức năng Nga và Ai Cập vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn.

Theo quan sát từ hiện trường và những thông tin ghi nhận được từ trạm kiểm soát không lưu, chiếc máy bay có khả năng gặp trục trặc kỹ thuật sau khi cất cánh, dẫn đến cái chết thương tâm cho toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn.

Bên cạnh đó, lực lượng có mặt tại hiện trường cũng khẳng định xác máy bay không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó bị bắn hạ.

Vụ tai nạn xảy ra trong thời điểm IS đang tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng quân sự và dân thường Iraq ở bán đảo Sinai, và tròn một tháng lực lượng không quân Nga chính thức không kích lực lượng IS ở Syria, đồng thời hỗ trợ lực lượng quân chính quy của chính phủ nước này tấn công IS ở nhiều địa điểm trọng yếu.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cho không ít người đặt ra câu hỏi: liệu IS có bắn hạ máy bay Nga nhằm trả thù quyết định của Tổng thống Putin?

Nghi vấn trên ngày càng xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội như Twitter và Facebook. Mặc dù nhà nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố Charlie Winter đã khẳng định trên tài khoản Twitter của ông rằng vũ khí hiện tại của IS không có đủ khả năng bắn hạ máy bay từ tầm xa hơn 9.000m, nhưng không ít người dùng Twitter khác vẫn thể hiện sự nghi ngại của mình về khả năng này.

“1/Nga đánh bom IS. 2/Máy bay Nga rơi khi bay ngang qua miền bắc Sinai, địa bàn của nhóm phiến quân IS ở Iraq. Thật đáng suy ngẫm” - một tài khoản người dùng mang tên Julian Gough thể hiện.

- 22g45 (giờ VN), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nga Maksim Sokolov bác bỏ thông tin về việc chiếc máy bay Airbus A-320 bị bắn hạ bởi băng nhóm khủng bố. Ông cho biết tuyên bố trên hoàn toàn “không đáng tin cậy”.

“Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng nghiệp ở Ai Cập và cơ quan hàng không. Hiện tại họ không hề có thông tin nào có thể xác nhận tuyên bố này” - ông nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi để trao đổi về vụ tai nạn thảm khốc. Trong cuộc thảo luận, ông Sisi cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa cho các chuyên gia Nga tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong một diễn biến liên quan khác, Ủy ban điều tra Nga cho biết họ đang kiểm định các mẫu xăng của chiếc máy bay Airbus A-320 tại nơi tiếp nhiên liệu gần nhất ở thành phố Samara. 

Phát ngôn viên ủy ban, ông Vladimir Markin cho biết hiện các nhà điều tra đang thẩm vấn những người có liên quan đến chuyến bay, đồng thời tiến hành khám xét xét sân bay Domodedovo ở Moscow, nơi đóng trụ sở của hãng hàng không Kogalymavia.

Không một ai sống sót

Một quan chức an ninh cho biết  "Không có ai trong số các hành khách trên máy bay sống sót ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quốc tang ngày 1-11 để tưởng niệm các nạn nhân. 

Đại sứ quán Nga tại Ai Cập chính thức xác nhận toàn bộ 224 người trên máy bay đều thiệt mạng. Nội các Ai Cập cho biết trong số 217 hành khách có 3 người Ukraine, số còn lại đều là công dân Nga gồm 138 phụ nữ, 62 đàn ông và 17 trẻ em.

Đội cứu hộ cho biết tính đến thời điểm này, họ đã tìm thấy 120 thi thể còn nguyên vẹn, đồng thời thu thập được nhiều chiếc điện thoại của các nạn nhân. 

Hãng Al Jazeera dẫn nguồn tin từ hiện trường nói các hộp đen của chiếc Airbus A321 gặp nạn đã được tìm thấy. 

Hoảng loạn máy bay rơi

Người nhà nạn nhân bật khóc khi nghe tin máy bay rơi - Ảnh: MR
RT ghi số hiệu máy bay như này nè: Kolavia Flight 7K9268
Máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia - Ảnh: Alarabiya News

Thông tấn xã RIA Novosti, Nga đã đưa tin một máy bay Airbus A321 mang số hiệu 9268 của hãng hàng không Kogalymavia (thường được biết đến dưới thương hiệu Metrojet hoặc Kolavia) đã mất tín hiệu khi đang bay từ thành phố Sharm el Sheikh, Ai Cập đến St. Petersburg sáng 31-10.

Người thân nạn nhân đau buồn khi nghe tin dữ - Ảnh: TL
Người thân nạn nhân nóng lòng chờ tin tức mới - Ảnh: TL
Người thân hỏi về thông tin hành khách trên chuyến bay: Ảnh: TL

Nguồn tin từ Cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga cho biết máy bay đang chở 217 hành khách phần lớn là du khách Nga và 7 thành viên phi hành đoàn đã biến mất khỏi màn hình ra đa trên khu vực đảo Cyprus.

Chiếc máy bay mất tín hiệu sau khi đã cất cánh được 23 phút.

Nguồn tin này cho biết đã liên lạc với lực lượng kiểm soát không lưu Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra khu vực không phận của mình nhưng chưa có kết quả.

Theo Al Arabiya News, các quan chức Ai Cập xác nhận máy bay đã bị rơi ở Sinai.

Thông tin máy bay rơi do Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đưa ra, trái với những thông tin trước đó cho rằng máy bay vẫn an toàn và tiếp tục hành trình.

Thông tin về chuyến bay hiện không còn được tìm thấy
Thông tin về chuyến bay hiện không còn được tìm thấy

Lúc 15g (giờ VN) một nguồn tin từ quân đội Ai Cập cho biết hãng thông tấn RIA Novosti biết họ đã nhìn thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Airbus A321 xấu số ở trung tâm bán đảo Sinai (Ai Cập).

Truyền thông địa phương cho biết sân bay ở Ai Cập đã mất liên lạc với chiếc máy bay chỉ một thời gian ngắn sau khi cất cánh từ khu nghỉ mát Sharm el-Sheilh ở biển Đỏ.

Theo một báo cáo mà BBC đưa ra, chiếc máy bay đã xuất hiện trở lại trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, các báo cáo khác từ phương tiện truyền thông Ai Cập khẳng định chiếc máy bay đã gặp nạn và rơi xuống Sinai, trong khi một báo cáo của Nga thì cho biết chiếc máy bay bị mất tích gần đảo Sip.

Thông tin từ sân bay Sharm el-Sheikh cho biết cơ trưởng đã cấp báo cho cơ quan kiểm soát không lưu về lỗi kỹ thuật sau khi máy bay cất cánh và đề nghị đổi đường bay. 

Máy bay đã giảm độ cao hơn 1.500 m rồi biến mất khỏi màn hình radar.

Trong khi đó, theo RT, phi công lái chiếc máy bay đã cố gắng liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ở Larnacna ở  Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không thành.   

Theo thông tin từ tờ Mirror.co.uk, lực lượng cứu hộ Ai Cập đã tìm thấy xác chiếc máy bay rơi ở miền nam Arish, khu vực trung tâm bán đảo Sinai ở Ai Cập. Theo ghi nhận từ hiện trường, chiếc máy bay bị phá huỷ hoàn toàn.

Máy bay đã rơi ở bán đảo Sinai - Ảnh: mirror

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Lực lượng an ninh Ai Cập khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy chiếc máy bay bị bắn rơi. Nghi vấn đang đổ dồn về hướng chiếc máy bay gặp trục trặc kỹ thuật khi vừa cất cánh. 

Bộ Khẩn cấp của Nga đang tập hợp một nhóm điều tra về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này. 3 máy báy quân sự của Nga hiện đang chờ lệnh xuất phát đến hiện trường máy bay rơi.

Tốc độ máy bay (đường màu tím) trước khi mất liên lạc - Nguồn: RT

Nghe tiếng hành khách kêu cứu 

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin từ cơ quan hàng không Nga cho biết trong chiếc máy bay gặp nạn có đến 17 trẻ em, 200 người lớn và 7 thành viên phi hành đoàn. 

Các quan chức Ai Cập cho rằng máy bay đã bị rơi ở bán đảo Sinai

Một nguồn tin quân sự cho hay thi thể của các nạn nhân thiệt mạng sẽ được đưa về thủ đô Cairo của Ai Cập. 

Một quan chức an ninh Ai Cập tại hiện trường khẳng định chiếc máy bay rơi xuống một vùng núi ở Sinai trong điều kiện thời tiết xấu, đồng thời xác nhận hầu hết hành khách đi trên chuyến bay có thể đã thiệt mạng. 

Chính quyền Ai cập cho biết họ đã điều động 45 xe cứu thương đến hiện trường vụ tai nạn. Do địa điểm chiếc máy bay rơi nằm khá xa khu trung tâm, việc tiếp cận các nạn nhân có thể gặp nhiều khó khăn.

Theo BBC, truyền thông Nga cho biết toàn bộ hành khách trên máy bay gặp nạn đều là công dân Nga.

Tuy nhiên mới đây, một nguồn tin từ hiện trường vừa cho Reuters biết là đội tìm kiếm cứu nạn đã nghe thấy tiếng người kêu cứu từ xác máy bay. 

“Có một phần của máy bay có hành khách bên trong và đội cứu hộ đang cố gắng tiếp cận với hy vọng tìm thấy người sống sót, nhất là sau khi nghe tiếng kêu đau đớn phát ra từ bên trong” - nguồn tin này nói. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn, truyền thông Nga cho hay.

Công tố viên Ai Cập hôm nay cũng đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ máy bay Nga rơi. Theo đó, một đội công tố viên sẽ được giao nhiệm vụ đến địa điểm máy bay rơi và điều tra các mảnh vỡ.

Máy bay Airbus A321 thuộc gia đình máy bay Airbus A320, có hai động cơ phản lực, được Airbus giới thiệu lần đầu năm 1989. Máy bay có thể bay tối đa với độ dài 7.400km. Hãng hàng không Onur Air là hãng sử dụng chiếc Airbus A321 đầu tiên vào ngày 11-3-1993.

Theo Airbus tính đến tháng 9-2015 đã có 2.590 đơn đặt hàng mua dòng máy bay này trong đó có 1.156 máy bay đã được giao cho khách hàng. Máy bay này được thiết kế để có thể chở từ 185 đến tối đa 220 khách. Đây có thể được xem là dòng máy bay được các hãng hàng không sử dụng nhiều nhất. Cả ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đều đang sở hữu dòng máy bay này. (LÊ NAM)

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn tin từ sân bay Sharm el-Sheikh cũng cho biết cơ trưởng của chiếc Airbus A321 đã thông báo với đài kiểm soát không lưu rằng máy bay có sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh và yêu cầu thay đổi đường bay.

Theo hãng tin Nga TASS, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã thiết lập đường dây nóng để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác liên quan tới vụ việc. Ngoài ra, các chuyên gia tâm lý đã được cử tới sân bay Vnukovo, nơi máy bay trên dự định hạ cánh, để trấn an những người ra đón hành khách.

Cổng thông tin Internet Masravi của Ai Cập dẫn nguồn tin quân sự cho biết các máy bay quân đội Ai Cập đã được lệnh cất cánh khẩn cấp để tìm kiếm máy bay Nga. 

Thủ tướng Sherif Ismail đã hủy tất cả các chuyến thăm dự kiến trong hôm nay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn. Ông cũng thành lập một ủy ban khủng hoảng cấp chính phủ để xử lý vụ việc. Trong khi chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp lên toàn bộ vùng phía bắc bán đảo Sinai.

Ông Putin cũng yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức thân nhân những người bị nạn.

Reuters cho biết thêm ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này. Bản thân xác máy bay bị gãy làm đôi. Nhiều thi thể nạn nhân khác vẫn kẹt trong ghế ngồi. 

Theo thông tin của trang PlaneFinder, chiếc máy bay gặp nạn có số đăng bạ EI-ETJ, hiện đã 18 năm tuổi. Lần đầu tiên chiếc máy bay này cất cánh là ngày 9-5-1997. 

“Đội cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận địa điểm và chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy người sống sót, đặc biệt là sau khi nghe thấy giọng nói đau đớn phát ra từ bên trong”, một quan chức cho biết.

Phát ngôn viên Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội nước này đang tích cực hỗ trợ Ai Cập trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Hãng tin Nga RIA cho hay ủy ban điều tra của Nga đã mở điều tra vụ án “vi phạm các luật lệ về chuyến hay và việc chuẩn bị cho chuyến bay” liên quan đến vụ tai nạn ở Sinai. 

AFP cho hay ông Putin cũng đã ra lệnh cho nhóm điều tra của Nga đến Ai Cập tiếp cận hiện trường máy bay rơi.

Đã đưa ra ngoài 100 thi thể

Đường đi của máy bay

"Tôi đang chứng kiến một cảnh tượng bi thảm. Người chết la liệt trên mặt đất. Những người khác chết khi vẫn còn kẹt trên ghế ngồi của họ” - một quan chức giấu tên có mặt tại hiện trường nói. 

“Máy bay bị gãy làm đôi với một mảnh đuôi bị cháy. Các mảnh lớn hơn va vào núi đá. Chúng tôi đã đưa ra ngoài được ít nhất 100 thi thể. Số còn lại vẫn ở bên trong” - người này nói. 

Bộ trưởng hàng không dân dụng Ai Cập Mohamed Hossam Kemal nói còn quá sớm để xác định nguyên nhân máy bay Nga rơi. Thủ tướng Ai Cập cũng đã đến hiện trường vụ rơi máy bay cùng với các bộ trưởng du lịch và y tế. Ông cũng gửi lời chia buồn đến đại sứ Nga tại Ai Cập.

Sinai là nơi có các phiến quân ủng hộ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các phiến quân tại đây đã giết hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Ai Cập và cũng tất công nhiều mục tiêu phương Tây trong những tháng gần đây. 

Thời gian qua, Nga cũng mở các cuộc không kích nhằm vào các nhóm đối địch với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó có cả IS. 

Tuy nhiên, phía Ai Cập nói chưa có dấu hiệu cho thấy chiếc Airbus A321 bị bắn hạ hay nổ tung trước khi rơi. 

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn - Ảnh: Mirror.

Máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập - Nguồn: CNN

>> Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật 

Một số vụ rơi máy bay nghiêm trọng từ đầu năm 2015 

- Ngày 16-8-2015, máy bay TGN267 thuộc Hãng Trigana Air, Indonesia rơi xuống tỉnh Papua làm 54 người thiệt mạng

- Ngày 30-6-2015, một máy bay vận tải Hercules C-130 của Không quân Indonesia rơi xuống khu dân cư tại thành phố Medan, đảo Sumatra làm 113 người chết.

- Ngày 24-3-2015, một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ của Đức Germanwings bị rơi ở vùng Digne, miền nam Pháp khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng (T.Vy)

Năm 2004: 148 hành khách thiệt mạng trên chuyến bay từ Sharm el-Sheikh

Sáng sớm ngày 3-1-2004, chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu FSH 604 của hãng hàng không Flash Airlines chở 148 hành khách đã rơi xuống biển sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh (Ai Cập).

Theo trang bea.aero, đại đa số hành khách trên chuyến bay là người Pháp. Máy bay gặp nạn chỉ sau khi cất cánh khỏi sân bay Sharm el-Sheikh khoảng 2,5 phút. Đây là chuyến bay chở khách đến sân bay Charles de Gaulle, Pháp.

Toàn bộ 148 hành khách trên chuyến bay đều thiệt mạng. Máy bay sau đó được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1000m dưới biển khiến công tác trục vớt rất khó khăn.

Vụ việc được đánh giá là một trong những tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không thế giới.

ĐỨC THIỆN

 

LÊ NAM - T.VY - HẢI YẾN - VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên