Tag: máu hiếm

Từ chàng thanh niên hiến máu ‘đời đầu’ đến giám đốc Trung tâm Máu quốc gia

“Ngày xưa, người ta coi hiến máu là điều gì đó kinh khủng lắm, họ kỳ thị những người hiến máu, thậm chí cho rằng chỉ những người nghèo, không có tiền mới phải hiến máu, bán máu lấy tiền”.

Hơi ấm người dưng - Kỳ 1: Mẹ tròn con vuông nhờ giọt máu hiếm của người dưng

TTO - Chỉ vài dòng viết xin máu hiếm trên Facebook để cứu vợ con sắp sinh đang gặp nguy hiểm, nhiều người xa lạ, kể cả từ những nơi xa xôi đã tận tình tìm đến giúp người.

Tâm thư của chàng trai máu không đông: ‘Cảm ơn bác sĩ những lần đi xin cơm cho con'

TTO - Nói lời tạm biệt bệnh viện sau 11 năm gắn bó, ngoài lời cảm ơn những ai đã sinh ra mình lần thứ hai, chàng trai bị bệnh máu không đông còn gửi lời xin lỗi về những lần sơ suất suốt quá trình điều trị bệnh.

Cứu bệnh nhân sốc xuất huyết nặng do vỡ u gan

TTO - Ngày 23-1, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị sốc xuất huyết nặng do vỡ u gan.

Thiếu lượng máu hiếm dự trữ

TTO - Ở Việt Nam, tỷ lệ người có nhóm máu hiếm Rhesus D âm - Rh D(-) chỉ chiếm khoảng 0,07% dân số (khoảng 60.000 người).

Cứu sản phụ nhóm máu hiếm

TT - Bác sĩ Bạch Cẩm An, trưởng khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết vừa mổ thành công một sản phụ thuộc nhóm máu hiếm Rh âm (Rh-) bị sốt xuất huyết. Bệnh nhân P.T.L., 33 tuổi, ở Quảng Bình, nhập viện khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế ngày 28-8. Một ngày sau chị L. sốt xuất huyết và chuyển dạ trong tình trạng tiểu cầu giảm nặng, nguy cơ tử vong cả sản phụ lẫn thai nhi.

Thực hiện kỹ thuật bảo quản máu hiếm

TT - Ngày 13-8, bác sĩ Trương Thị Kim Dung - phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM - cho biết bệnh viện vừa thực hiện kỹ thuật mới bảo quản lưu trữ nhóm máu hiếm RhD(-) trên 10 năm (việc lưu trữ máu theo kỹ thuật bình thường chỉ bảo quản máu được 35-40 ngày mà chưa sử dụng đến là phải hủy bỏ).