23/01/2018 16:35 GMT+7

Cứu bệnh nhân sốc xuất huyết nặng do vỡ u gan

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 23-1, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị sốc xuất huyết nặng do vỡ u gan.

Cứu bệnh nhân sốc xuất huyết nặng do vỡ u gan - Ảnh 1.

Các bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân sau mổ - Ảnh: P.V.H.

Trước đó, tối 21-1, bệnh viện tiếp nhận ông Nguyễn Văn Họa (55 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) nhập viện với triệu chứng đột ngột đau bụng dữ dội kèm tiêu chảy, bụng chướng căng, lơ mơ, da xanh, niêm nhạt, mạch nhanh khó bắt.

Kết quả siêu âm bụng phát hiện dịch tự do ổ bụng số lượng nhiều, nhận định bệnh nhân bị xuất huyết nội biến chứng, sốc độ 3, tiên lượng rất nặng nên chỉ định mổ khẩn cấp.

Khi bác sĩ mở ổ bụng thì phát hiện thùy phải gan tại phân thùy 6 có một khối u đường kính 10cm bị vỡ, hơn 3,5 lít máu tràn ngập trong ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xuất huyết nội do vỡ u gan, biến chứng rất nặng. Các bác sĩ đã bóc tách cắt khối u, khâu gan cầm máu, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu, truyền 5 đơn vị máu… cho bệnh nhân.

Bác sĩ Phan Văn Huyên - giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh - cho biết đây là một ca hiếm gặp, bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc rất nặng, mất máu nhiều, nguy cơ tử vong cao nếu chuyển viện lên tuyến trên. Đặc biệt, do bệnh viện chỉ còn 3 đơn vị máu B nên phải huy động nhân viên có nhóm máu hiếm này hiến ngay trong đêm kịp thời cứu bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chỉ số sinh tồn dần ổn định.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên