08/03/2013 04:12 GMT+7

Mất ngủ suy tim

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo European Heart Journal)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo European Heart Journal)

TT - Một nghiên cứu của các nhà khoa học Na Uy cho biết chứng mất ngủ ở người trung niên có liên quan đến khả năng bị suy tim khi họ về già.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu sức khỏe có liên quan đến chứng mất ngủ của hơn 54.000 người tuổi trung niên trong khoảng thời gian từ năm 1995-1997. Kết quả sau mười năm theo dõi cho thấy những người khó đi vào giấc ngủ hằng đêm tăng 27-66% nguy cơ bị suy tim khi so với những người không có triệu chứng mất ngủ.

Điều này vẫn đúng sau khi loại trừ các yếu tố làm sai lệch kết quả như độ tuổi, nguy cơ mắc bệnh tim hoặc các yếu tố tâm lý. Nếu những nghiên cứu tiếp theo cùng chung một kết quả, đặc biệt là đưa ra được nguyên nhân của mối liên hệ nhân quả này sẽ mang nhiều ý nghĩa trong việc phòng chống bệnh tim mạch.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo European Heart Journal)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên