Tag: mark milley

Tin tức thế giới 1-7: Mỹ hiểu độ phản công chậm của Ukraine; Nga, Ấn bàn về vụ Wagner

Tướng Mỹ không ngạc nhiên về tốc độ phản công của Ukraine; Iraq biểu tình vì đốt kinh Quran ở Thụy Điển.

Tin tức thế giới 16-6: Phương Tây đánh giá về phản công của Ukraine

Phản ứng các nước sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để Thụy Điển gia nhập NATO.

Sĩ quan cấp cao nhất quân đội Mỹ dự đoán chiến sự Nga - Ukraine

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng xung đột Nga - Ukraine chỉ kết thúc thông qua thỏa thuận hòa bình, vì không bên nào có thể đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường.

Ông Biden bảo vệ tướng Mỹ ‘cam đoan không tấn công Trung Quốc cuối nhiệm kỳ Trump’

TTO - Đại tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đang bị kêu gọi từ chức vì được cho là có dấu hiệu “vượt quyền” khi cam đoan Mỹ sẽ không tấn công Trung Quốc trong những ngày cuối của chính quyền Trump.

Tướng Mark Milley: Afghanistan có thể có nội chiến

TTO - Trả lời phỏng vấn của Fox News vào ngày 4-9, tướng Mark Milley - tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, dự báo tình hình tại Afghanistan sắp tới có thể biến thành một cuộc nội chiến.

Ông Trump bác thông tin có ý định đe dọa đảo chính

TTO - Cựu tổng thống Donald Trump khẳng định chưa bao giờ đe dọa hay nói chuyện đảo chính sau thất bại bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ông đáp trả thông tin trong quyển sách mới của các tác giả ở báo Washington Post.

Tướng Mỹ dập tin đồn quân đội ‘hộ tống’ ông Trump ra khỏi Nhà trắng nếu ông Trump thua

TTO – Sự tham gia của quân đội vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đã xuất hiện râm ran, trong bối cảnh ứng viên Joe Biden từng nói ông tin rằng quân đội sẽ “hộ tống” ông Donald Trump nếu ông Trump thua và không chịu rời Nhà Trắng.

Mỹ sẽ 'dốc toàn lực' bảo vệ Hàn Quốc trước bất kỳ tấn công nào

TTO - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley khẳng định Washington sẵn sàng vận dụng "toàn lực" để bảo vệ Hàn Quốc khỏi bất cứ cuộc tấn công nào, theo tuyên bố chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ngày 14-11.