
Các bị cáo trong vụ "cưỡng đoạt tài sản" các chủ mỏ đá tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-6 - Ảnh: T.S.
Ngày 17-6, TAND khu vực 11 - Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "cưỡng đoạt tài sản" đối với nhóm bị cáo mạo danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản các mỏ đá trên địa bàn.
Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Gia Lai đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung do vụ án phát sinh một số tình tiết mới mà chưa được điều tra, làm rõ. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, có 9 bị cáo đều ở tỉnh Gia Lai bị truy tố tội "cưỡng đoạt tài sản".
Đó là: Phạm Ngọc Hùng (40 tuổi) được xác định là người cầm đầu; các bị cáo đồng phạm giúp sức là: Đỗ Quyết Thắng (32 tuổi), Lê Ngô Vĩnh Phát (33 tuổi), Nguyễn Phước Thành An (28 tuổi), Hồ Công Vũ (33 tuổi), Võ Văn An (25 tuổi), Lê Nguyễn Tấn Sinh (26 tuổi), Trần Đình Hậu (28 tuổi), Nguyễn Văn Thiều (66 tuổi).
Theo hồ sơ, Hùng biết một số cá nhân tại huyện Chư Sê và huyện Chư Prông (cũ), tỉnh Gia Lai, có hoạt động khai thác đá trái phép. Từ đó Hùng tự xưng là phóng viên một tờ tạp chí để tiếp cận những người này, đe dọa sẽ đăng bài và báo chính quyền địa phương xử lý.
Nếu các chủ bãi đá muốn tiếp tục khai thác phải tăng giá bán lên rồi trích tiền chênh lệch cho Hùng. Hùng hứa hẹn bảo đảm cho các bãi đá được yên ổn khai thác, không bị cơ quan chức năng xử lý.
Lo sợ việc Hùng quay video ghi lại hoạt động khai thác đá trái phép rồi đăng báo và báo cơ quan chức năng, các chủ mỏ đồng ý với yêu cầu của Hùng.
Cơ quan chức năng xác định Thắng, Phát, Thành An, Thiều, Vũ, Văn An, Sinh và Hậu được là những người giúp sức cho Hùng. Nhóm này đã chiếm đoạt tại 2 mỏ đá của ông H.T.H. ở xã H'Bông (cũ) và xã Bar Maih với tổng số tiền hơn 475 triệu đồng.
Nhóm của Hùng đã uy hiếp, đe dọa chiếm đoạt tại mỏ đá của ông P.V.C. số tiền hơn 159 triệu đồng. Tại mỏ đá của ông Đ.D.N. và bà Đ.T.H.N. tại xã Ya Ma, các đối tượng dùng thủ đoạn đe dọa, thu tiền bảo kê với số tiền chiếm đoạt hơn 82 triệu đồng.
Còn tại mỏ đá của ông L.X.H. ở làng Sơr, xã Ia Boòng, nhóm Hùng đã đe dọa, chiếm đoạt của ông này số tiền hơn 30 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà nhóm Hùng đã chiếm đoạt của 5 cá nhân lên tới hơn 746 triệu đồng.
Đi cùng một phóng viên tạp chí, còn xưng mình là cộng tác viên
Cơ quan điều tra xác định dù không phải là phóng viên hoặc cộng tác viên báo chí, nhưng Hùng thường xuyên đi cùng phóng viên của một tờ tạp chí và cũng tự xưng là cộng tác viên, phóng viên tờ tạp chí này để tạo ảnh hưởng cho bản thân nhằm đe dọa những người khai thác đá trái phép.
Từ tháng 4-2022 tới tháng 3-2024, Hùng đã tìm các bãi đá không được cấp phép hoặc có giấy phép nhưng vi phạm trong quá trình khai thác tại hai huyện Chư Sê, Chư Prông (cũ) để đe dọa, uy hiếp, chiếm đoạt tài sản.
Đối với hành vi khai thác đá trái phép của các chủ mỏ đá trong vụ án, cơ quan điều tra đã tách nội dung này ra để tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ xem xét xử lý theo quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận