
Tự lập Facebook cá nhân và nhóm, lấy hình ảnh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tạo niềm tin nhằm trục lợi - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE
Theo báo Giác Ngộ, cụ thể tài khoản Facebook cá nhân được đặt "Thầy Thích Trí Quảng", lập từ trước, với hơn 1.200 người theo dõi, liên kết với nhóm được đặt tên gọi "Thích Trí Quảng Giảng Pháp" với hơn 20.000 thành viên và nhóm được gọi "THẦY THÍCH TRÍ QUẢNG GIẢNG PHÁP" với hơn 160.000 thành viên… chạy quảng cáo liên tục kêu gọi "nhận tiền lì xì mừng tuổi", quyên góp "phóng sinh đầu năm"…
Tất cả việc kêu gọi được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) của người tên là Lưu Thanh Tùng (Luu Thanh Tung).
Theo thông tin của tổ công tác bạn đọc báo Giác Ngộ, việc các tài khoản mạo danh trên bắt đầu kêu gọi phóng sinh từ ngày 6-2, và từ ngày 17-2 cho tới nay kêu gọi "lì xì mừng tuổi gieo duyên", trên trang cá nhân và các group trên, liên kết các nhóm khác.
Tất cả chuyển khoản cũng đều hướng dẫn vào tài khoản của một người cụ thể là Lưu Thanh Tùng, tại VIB.
Thông tin tương tác trên các tài khoản trên cho thấy có một số người đã "nhẹ dạ" tin và đã chuyển tiền thành công vào tài khoản tại VIB mang tên Luu Thanh Tung, mạo danh hòa thượng Thích Trí Quảng.

Mạo danh hòa thượng Thích Trí Quảng và kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản người có tên Lưu Thanh Tùng, mở tại Ngân hàng VIB - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE
Xác nhận từ thượng tọa Thích Tâm Hải, thư ký báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ: Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng từ trước đến nay không có bất cứ một tài khoản xã hội nào.
Thượng tọa cũng khẳng định Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng chưa hề có sự ủy quyền, ý kiến nào dưới mọi hình thức cho bất cứ một cá nhân nào lập tài khoản Facebook, YouTube cũng như các mạng xã hội khác.
"Tất cả những tài khoản mạng xã hội mang đạo hiệu của Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng hiện nay đều do các cá nhân, nhóm tự ý lập ra. Văn phòng Đức Pháp chủ cũng từng có thông tin về việc đó và khuyến cáo các cá nhân liên hệ nên đổi tên để tránh sự hiểu lầm. Một số người đã có điều chỉnh, tuy nhiên vẫn còn nhiều trang vẫn cố ý giữ, thậm chí dùng cho các mục đích xấu, đáng tiếc" - thư ký báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ cho biết.
Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết thêm Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng chưa hề có lời kêu gọi nào trên mạng xã hội về việc cúng dường, quyên góp liên quan tới cá nhân ngài cũng như chùa Huê Nghiêm, Đạo tràng Pháp Hoa hay các tổ chức thuộc giáo hội khác.
"Văn phòng Đức Pháp chủ có thông báo này, mong tất cả chư tăng ni, phật tử, cộng đồng mạng thận trọng, tỉnh giác để không bị lợi dụng; đồng thời chia sẻ với mọi người để tránh bị thông tin giả lừa gạt", thượng tọa Thích Tâm Hải nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận