26/12/2021 11:02 GMT+7

Mạnh Trường: Từ siêu mẫu đến 'soái ca' và giải Cánh diều

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Với vai diễn Hải trong bộ phim Hồ sơ cá sấu, diễn viên Mạnh Trường đoạt giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc của giải thưởng Cánh diều vàng vừa công bố ngày 22-12.

Mạnh Trường: Từ siêu mẫu đến soái ca và giải Cánh diều - Ảnh 1.

Mạnh Trường (vai Hải) trong phim Hồ sơ cá sấu - Ảnh: ĐPCC

Nghề diễn đòi hỏi phải học hỏi không ngừng, luôn luôn làm mới mình. Mỗi vai diễn là một cơ hội để tôi tìm tòi cách diễn khác nhau để khán giả nhớ về mình chứ không chán mình.

Diễn viên Mạnh Trường

Đặc biệt, đây là vai diễn hiếm hoi Mạnh Trường thoát khỏi hình ảnh "soái ca" lịch lãm thường thấy.

Sinh năm 1985, Mạnh Trường bén duyên với nghệ thuật bằng con đường người mẫu. Anh từng giành được giải Siêu mẫu ăn ảnh tại cuộc thi Siêu mẫu 2004.

Biết nghề người mẫu sẽ không theo được đường dài, theo lời khuyên của người yêu (nay là vợ), anh thi vào Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Ở năm 2 đại học, Mạnh Trường đã được mời tham gia phim video Mùa thu không cô đơn và ẵm luôn giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2007 (Giải bông sen vàng).

Sở hữu nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt đẹp, vóc dáng chuẩn, Mạnh Trường được mệnh danh là "soái ca" trong giới diễn viên truyền hình.

Đến nay anh tham gia hơn 20 vai diễn lớn nhỏ, phần lớn vai mang dáng dấp của chàng thanh niên đẹp trai, tính tốt trong Đường lên Điện Biên, Bí mật tam giác vàng, Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân...

Hồ sơ cá sấu là bộ phim mà trong đó Mạnh Trường thoát ra hình ảnh "soái ca" thường thấy. Anh vào vai Hải - một vai diễn mang dấu ấn riêng từ bề ngoài đến bên trong: người chồng trông bụi bặm, phong trần; tính cách gai góc, xù xì, ghen tuông lại hơi bảo thủ nhưng lại rất yêu thương gia đình...

Nói về vai diễn này, Mạnh Trường bảo: "Từ lúc đọc kịch bản, tôi đã thích vai này bởi nhiều màu sắc. Ban đầu tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng vì đây là cuộc thử sức mới. Đôi khi những vai soái ca là vai đẹp thôi chứ không có nhiều đất để thể hiện hết những cảm xúc của mình. Vì vậy Hải là một trong những vai tôi rất tâm đắc".

Ba năm gần đây, Mạnh Trường xuất hiện dày đặc trong các phim của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam như Sinh tử, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu và mới nhất là Hương vị tình thân...

Trả lời câu hỏi liệu anh có sợ hình ảnh mình gây nhàm chán cho khán giả, Mạnh Trường tự tin cho rằng phim truyền hình muốn thu hút khán giả cần một nhóm diễn viên đảm bảo hình ảnh và năng lực diễn xuất.

Anh nói: "Tôi nghĩ đúng là khi diễn viên xuất hiện nhiều, khán giả không còn thấy lạ, nhưng đứng ở góc độ người làm nghề như tôi, nếu được thử sức các vai diễn khác nhau thì càng có cơ hội để tìm tòi những cái mới trong diễn xuất, thành công hay thất bại đều giúp tôi rút ra bài học quý cho nghề nghiệp".

Sau khi đóng xong Hương vị tình thân - một bộ phim tạo nhiều dấu ấn trong năm 2021 này, Mạnh Trường đang là ứng viên sáng giá cho giải thưởng nam diễn viên xuất sắc của VTV Awards 2021.

Đạo diễn Mai Hiền (giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim Hồ sơ cá sấu ở giải thưởng Cánh diều vàng năm nay):

"Khi cộng tác với Trường trong phim Hồ sơ cá sấu, tôi muốn anh ấy thay đổi hoàn toàn hình ảnh soái ca, con nhà giàu mà khán giả đã quen. Bản thân Mạnh Trường rất nỗ lực bồi đắp nhân vật thành công.

Vì vậy giải thưởng dành cho Mạnh Trường không phải chỉ dành cho bộ phim Hồ sơ cá sấu mà theo tôi, đó là sự công nhận một hành trình làm nghề của anh từ trước đến nay. Anh đã nỗ lực học hỏi không ngừng để tạo nên vai diễn ấn tượng".

Giải Cánh diều chia rõ đều, cả làng có vui? Giải Cánh diều chia rõ đều, cả làng có vui?

TTO - Năm nay, thể loại phim truyện điện ảnh có 13 hạng mục trao giải thì có đến 8 phim có giải. Dẫn đầu là Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả với 4 giải và Bố già với 3 giải.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên