18/02/2013 08:14 GMT+7

Mảnh thiên thạch 10 tấn đã tìm thấy ở vùng Urals

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Những mảnh vỡ của thiên thạch rơi ngày 15-2 ở Nga đã được tìm thấy ở vùng Urals.

Vụ nổ thiên thạch ở Nga: lớn nhất trong 100 năm quaVụ nổ thiên thạch: Số người bị thương lên đến 1.200 người

wPc9Q40r.jpgPhóng to
Mảnh thiên thạch bốc cháy trên bầu trời tỉnh Chelyabinsk - Nguồn: RIA

Theo các nhà khoa học nước này, các mảnh vỡ trên được tìm thấy tại hồ Chebarkul, một vùng hồ đóng băng gần thị trấn Chebarkul, tỉnh Chelyabinsk thuộc vùng Urals, cách Matxcơva 1.500km. Đây cũng chính là nơi một hố rộng 6m được tìm thấy sau vụ nổ thiên thạch.

RIA Novosti dẫn lời ông Viktor Grohovsky thuộc nhóm tìm kiếm xác nhận các mảnh vật chất được tìm thấy tại hồ Chebarkul là mảnh thiên thạch chứa 10% sắt.

Các nhà khoa học Nga phỏng đoán khối thiên thạch nặng khoảng 10 tấn đã di chuyển trong tầng khí quyển Trái đất với tốc độ 30km/giây rồi vỡ vụn khi còn cách mặt đất 30-50km.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đánh giá mảnh thiên thạch bề ngang 17m đã giải phóng khoảng 500 kilotons năng lượng, gấp hơn 30 lần so với năng lượng giải phóng từ quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima năm 1945.

ODFWDbsT.jpgPhóng to
Mảnh vỡ thiên thạch được tìm thấy tại vùng Urals - Nguồn: RIA

Thiên thạch rơi ngày 15-2 đã làm vỡ khoảng 200.000m2 cửa kính tại Chelyabinsk, gây thương tích khoảng 1.200 người. Hiện 9.000 người đang nỗ lực cứu hộ và dọn dẹp. Chính quyền Nga ước tính thiệt hại do thiên thạch gây ra vào khoảng 1 tỉ rúp (khoảng 33 triệu USD).

Năm 1908, một khối thiên thạch lớn được cho đã tàn phá một diện tích rừng rộng 2.000km2 ở vùng Siberia thuộc Nga.

(theo BBC, RIA)

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Thiên thạch