
Cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ tại núi Thẳm Xe, bản Loong Chẹng, huyện Loong Chẹng, tỉnh Xaysomboun (Lào) - Ảnh: Đội quy tập cung cấp
Ngày 12-4, thông tin từ Đội quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật ở khu vực núi Thẳm Xe, bản Loong Chẹng, huyện Loong Chẹng, tỉnh Xaysomboun (Lào).
Hài cốt liệt sĩ tìm thấy được nằm dưới mặt đất ở độ sâu hơn 1m, còn xương và một số di vật kèm theo như hộp tiếp đạn, xẻng đa năng, mặt nạ M04, tăng, đế giày vải… bộ đội Việt Nam.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm, Đội quy tập đã tìm thấy di vật cán lược có ghi chữ "Hạnh Phúc" và chữ "Thanh Lữ" hoặc "Thanh Lý".
Theo đánh giá, việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Phần mộ liệt sĩ chủ yếu nằm ở vùng núi cao, hang đá, rừng sâu, những vùng trọng điểm đánh phá trước đây của địch, lượng bom, mìn sót lại nhiều.
Thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít và rải rác trên địa bàn; địa hình phức tạp có nhiều thay đổi, đường sá đi lại rất khó khăn.
Tính đến ngày 12-4, sau gần 6 tháng khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào.
Trong đó tại tỉnh Xiengkhuang quy tập được 58 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Xaysomboun quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Vientiane 1 hài cốt liệt sĩ.
Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ đã được Đội quy tập đưa về thờ tự tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại thị xã Phonsavan, tỉnh Xiengkhuang.
Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh của Lào tìm kiếm, cất bốc, quy tập gần 13.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào.

Phần mộ liệt sĩ chủ yếu nằm ở vùng núi cao, hang đá, rừng sâu, những vùng trọng điểm đánh phá trước đây của địch, lượng bom, mìn sót lại nhiều - Ảnh: Đội quy tập cung cấp

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện công tác khâm liệm liệt sĩ - Ảnh: Đội quy tập cung cấp

Nhiều di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như hộp tiếp đạn, xẻng đa năng, mặt nạ M04, tăng, đế giày vải… bộ đội Việt Nam - Ảnh: Đội Quy tập cung cấp

Chiếc lược khắc chữ "Hạnh Phúc" gần phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Đội quy tập cung cấp

Phần còn lại chiếc lược khắc chữ "Thanh Lữ" hoặc "Thanh Lý" - Ảnh: Đội Quy tập cung cấp

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi thờ tự - Ảnh: Đội quy tập cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận