16/08/2017 15:21 GMT+7

Mang mã tấu chém nhân viên nhà nghỉ vì tranh chấp tiền phòng

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Bị nhân viên nhà nghỉ gọi công an giải quyết vì trả thiếu tiền khi thuê phòng để phê ma túy, Trần Ngọc Hồ đã gọi đồng bọn mang mã tấu quay lại chém nhân viên nhà nghỉ này.

Bị cáo Hồ tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Bị cáo Hồ tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 16-8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Trần Ngọc Hồ (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 23-1-2011, Trần Ngọc Hồ, Dương Minh Vũ cùng 3 người khác thuê nhà nghỉ tại phường 26, quận Bình Thạnh để sử dụng ma túy.

Đến 0h ngày 25-1-2011, khi cả nhóm trả phòng thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Thanh Tùng - nhân viên nhà nghỉ do thanh toán thiếu 600.000 đồng.

Anh Tùng đã nhờ công an phường 26, quận Bình Thạnh đến giải quyết. Tại trụ sở công an, Hồ phải mượn tiền người nhà trả cho nhà nghỉ và cùng nhóm bạn ra về.

Về đến nhà, Hồ gọi điện cho Huỳnh Tấn Phát kể lại sự việc và nhờ Phát đến đánh nhân viên nhà nghỉ. Phát đồng ý và rủ thêm Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Thanh đến ngã tư Hàng Xanh gặp Hồ lấy hung khí.

Cả nhóm đến nhà nghỉ nơi Hồ đã ở trước đó thì gặp anh Đặng Quốc Việt - nhân viên mới thay ca cho anh Tùng. Cả nhóm lao vào dùng tuýp sắt, mã tấu chém tới tấp vào đầu và người Việt khiến anh bị thương tật 51%. Sau khi gây án, cả nhóm về kể lại cho Hồ nghe.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 30-7-2013, Thành, Cường, Phát, Thanh đã bị TAND TP.HCM xét xử về tội giết người, riêng Hồ bỏ trốn đến ngày 24-7-2016 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên