21/06/2021 14:42 GMT+7

Mang 20 bánh cần sa khô qua biên giới giữa mùa dịch

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, một người Lào đã mang 20 bánh cần sa khô vào biên giới Việt Nam nhưng rất may đã được lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ.

Mang 20 bánh cần sa khô qua biên giới giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Biên phòng Quảng Bình bắt thanh niên người Lào mang 20 bánh cần sa khô vào biên giới Việt Nam - Ảnh: ĐỨC TRÍ

Ngày 21-6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình xác nhận đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý một thanh niên người Lào vì mang 20 bánh cần sa khô từ Lào vào biên giới Việt Nam.

Trước đó, vụ việc được phát hiện vào trưa 20-6 tại khu vực xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Thời điểm trên, lực lượng phòng chống ma túy của biên phòng Quảng Bình cùng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện một thanh niên đang vận chuyển trái phép 20 bánh cần sa khô qua biên giới.

Khi bị phát hiện, thanh niên này rất hung hãn, chống trả quyết liệt, tuy nhiên sau đó đã bị khống chế.

Khai nhận bước đầu, thanh niên này khai tên Bun Vàng, 30 tuổi, ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Số cần sa nói trên được Bun Vàng mua từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện biên phòng Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Lên Facebook rao bán cần sa, công an khám nhà bắt 8 ký Lên Facebook rao bán cần sa, công an khám nhà bắt 8 ký

TTO - Kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Long Thuận, phường Long Phước, Công an TP Thủ Đức phát hiện có 4 lều trồng cần sa số lượng 140 cây và 5 bịch nilông cần sa khô.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên