31/01/2016 08:40 GMT+7

Mặn xâm nhập sớm 1 tháng rưỡi

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Việc mặn xuất hiện sớm tại Bến Tre đã gây tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho 2.000 hộ dân tại nhiều xã thuộc huyện Bình Đại, Thạch Phú...

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm việc tại tỉnh Bến Tre mới đây, ông Bùi Văn Lâm - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - cho biết tình hình xâm nhập mặn năm 2016 xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm khoảng một tháng rưỡi. 

Hiện chỉ còn một số xã tại huyện Chợ Lách và Châu Thành chưa bị xâm nhập mặn.

Tình trạng mặn xâm nhập sớm và sâu vào các ngả sông đã làm ảnh hưởng khoảng 1.330ha lúa đông xuân của hai huyện Ba Tri và Bình Đại do người dân tự phát xuống giống không theo khuyến cáo của ngành chức năng.

Ngoài ra, gây thiếu nước sinh hoạt cho 2.000 hộ dân tại các xã Thừa Đức, Bình Thắng, Thạnh Phước, Thới Thuận (Bình Đại), xã Thạnh Phong, Thạnh Hải (Thạnh Phú).

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết sẽ đầu tư khẩn cấp các điểm cấp nước ngọt cho người dân trong những vùng nói trên trước tết.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên