Xe
20/06/2023 15:08 GMT+7

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris

Triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2023 đang diễn ra tại sân bay Le Bourget, ngoại ô Paris. Sự kiện năm nay quy tụ các ông lớn trong ngành hàng không thế giới.

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 1.

Máy bay điện của tương lai Voltaero Cassio 330 trưng bày tại Paris Air Show 2023. Các hãng hàng không đang gấp rút nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu của hành khách, đồng thời đạt được mục tiêu net zero vào năm 2050 - Ảnh: REUTERS

Triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2023 là triển lãm hàng không lớn nhất thế giới. Sự kiện diễn ra mỗi hai năm (vào các năm lẻ) tại sân bay Le Bourget ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp). Đây là lần thứ 54 sự kiện này được tổ chức.

Máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích quy tụ ở Paris Air Show 2023

Những thiết kế ấn tượng của ngành hàng không thế giới

Paris Air Show năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 25-6, quy tụ tất cả các ông lớn trong ngành hàng không thế giới, thu hút hơn 2.450 doanh nghiệp đến từ 49 nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến dự sự kiện trên một chiếc trực thăng.

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron di chuyển đến Paris Air Show 2023 trên một chiếc trực thăng - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 3.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của rất nhiều ông lớn trong ngành hàng không thế giới - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 4.

Toàn cảnh triển lãm Paris Air Show 2023 từ trên cao - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 5.

Tại sự kiện, tập đoàn sản xuất máy bay Airbus đã xác lập thương vụ "khủng" nhất lịch sử ngành hàng không thế giới khi ký thỏa thuận chuyển giao 500 chiếc máy bay thân hẹp A320 cho hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ. Ước tính trị giá đơn hàng lên tới 50 tỉ USD. Ấn Độ đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu di chuyển khi nước này trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới - Ảnh: AFP

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 6.

Máy bay chiến đấu không người lái Aarok - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 7.

Mô hình Hệ thống không chiến tương lai (SCAF) - loại máy bay do Pháp, Đức và Tây Ban Nha phát triển - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 8.

Máy bay phản lực thương gia Dassault Falcon 6X - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 9.

Một chiếc Boeing 737 MAX-10 trình diễn tại Paris Air Show 2023 - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 10.

Máy bay phản lực thương gia Dassault Falcon 6X trình diễn trên bầu trời - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 11.

Tiêm kích Lockheed Martin F-35 Lightning trình diễn trên bầu trời - Ảnh: AFP

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 12.

Màn trình diễn của máy bay Embraer C-390 Millennium - Ảnh: AFP

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 13.

Trực thăng NH90 trình diễn tại Paris Air Show 2023 - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 14.

Màn trình diễn máy bay chiến đấu đa năng Dassault Rafele của Pháp - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 15.

"Taxi bay" Volocity của hãng Volocopter được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 16.

Du khách xếp hàng để lên chiếc Airbus SE A400M của Không quân Pháp - Ảnh: REUTERS

Mãn nhãn với máy bay điện, taxi bay, siêu tiêm kích tại triển lãm hàng không Paris - Ảnh 17.

Paris Air Show 2023 dự kiến thu hút 314.000 lượt khách tham quan, trong đó có 139.800 khách hàng chuyên nghiệp từ 185 nước - Ảnh: REUTERS

Hãng hàng không Việt Nam mua ghế máy bay Z200

Lãnh đạo Vietjet và Safran Seats ký hợp đồng mua ghế Z200 - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong khuôn khổ sự kiện, tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương và người đồng cấp của ông tại Công ty Safran Seats, bà Victoria Foy đã ký một hợp đồng thương mại.

Theo đó, phía Safran Seats sẽ cung cấp ghế Z200 mới và hiện đại cho khoang phổ thông của 120 tàu bay 737 MAX. Dự kiến các tàu bay đầu tiên sẽ được giao cho hãng hàng không Thai Vietjet từ giữa năm 2024.

Z200 là loại mới nhất trong dòng sản phẩm của Safran Seats dành cho hạng phổ thông trên các chặng ngắn và trung bình. Thế hệ mới này nhẹ hơn 1kg so với thế hệ trước và sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu phát triển bền vững lâu dài của hãng hàng không trong việc giảm chi phí nhiên liệu và lượng khí thải carbon.

Máy bay điện độc đáo như đĩa bay, người dân xúm lại cổ vũMáy bay điện độc đáo như đĩa bay, người dân xúm lại cổ vũ

Một đĩa bay là máy bay điện xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc, thu hút nhiều người lấy điện thoại ra để ghi lại cảnh hiếm có.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên