26/06/2022 18:01 GMT+7

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Ngày 26-6, sau hai ngày thi đấu, Giải dù lượn Tà Đùng - Đắk Nông mở rộng tranh cúp Phú Cường năm 2022 bế mạc với nhiều kỷ lục được xác lập. Cũng tại giải này, các phi công trình diễn bay cao hơn 1.800m.

Hàng ngàn người xem biểu diễn dù lượn trên hồ Tà Đùng - Video: ĐÌNH CƯƠNG

Trong 2 ngày thi đấu tại khu du lịch sinh thái Tà Đùng, xã Đắk Som, Đắk Glong, Đắk Nông, hơn 100 vận động viên tham gia môn thi chính là hạ cánh chính xác. Hơn 100 vận động viên đã lần lượt thi mỗi người 3 lượt đấu. Với phần thi đấu hạ cánh chính xác, các vận động viên phải vượt qua khoảng 3km với nhiều đồi núi hiểm trở.

Khó nhất trong phần thi này là hạ cánh trúng một vòng tròn trung tâm có bán kính 5m. Trong vòng tròn này có một tâm đích rộng 15cm. Vận động viên được tính điểm dựa trên khoảng cách từ tâm đến vành vòng tròn trung tâm.

Kết thúc giải đấu, phi công Đinh Thế Anh (CLB dù lượn Sơn Trà - Đà Nẵng) giành giải nhất phần thi dù lượn nam với 293 điểm. Phi công Nguyễn Hải Anh (CLB dù lượn Hà Nội) về nhì với 320 điểm. Phi công Lê Hoàng Bách (CLB dù lượn, diều lượn Lai Châu) đoạt giải ba với 527 điểm.

Ở giải của nữ, phi công Nguyễn Thị Da Ni (CLB dù lượn Sài Gòn) đoạt giải nhất với 1.014 điểm. Phi công Nguyễn Thị Tuyết Trinh (CLB dù lượn Sài Gòn) giải nhì với 1.125 điểm. Phi công Cao Thu Thảo (CLB dù lượn Hà Nội) đoạt giải ba với 1.316 điểm.

Đặc biệt ở giải lần này, kỷ lục bay cao nhất thuộc về Lê Hoàng Bách với độ cao đạt tới hơn 1.800m. Đây là độ cao kỷ lục ở lần đầu tiên tổ chức ở Đắk Nông. Ngoài ra còn 2 giải phụ là Panamotor có nhiều dù lượn bay cùng lúc nhất thuộc về CLB Sơn Trà - Đà Nẵng, giải video được yêu thích thuộc về CLB Panamotor Bá Hào (Bình Phước).

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk Glong, trong hôm nay, ước tính có 3.000 - 4.000 người đến theo dõi phần trình diễn của các vận động viên.

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng - Ảnh 2.

Một trọng tài điều hành phần thi bằng bộ đàm - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng - Ảnh 3.

Ba vận động viên đoạt giải hạ cánh chính xác nam - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng - Ảnh 4.

Giải được tổ chức ở khu du lịch hồ Tà Đùng - Ảnh: L.P.

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng - Ảnh 5.

Quãng đường bay khoảng 3km nhiều đèo cắt ngang - Ảnh: L.P.

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng - Ảnh 6.

Có hơn 100 vận động viên tham dự giải lần này - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng - Ảnh 7.

Các vận động viên cất cánh trong điều kiện thời tiết tốt - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng - Ảnh 8.

Một vận động viên kiểm tra động cơ dù lượn - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Mãn nhãn với màn bay cao hơn 1.800m trên hồ Tà Đùng - Ảnh 9.

Vận động viên đạp trúng vòng tròn trung tâm màu đen được tính điểm số tối đa - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Hơn 100 vận động viên tham gia bay dù lượn trên hồ Tà Đùng Hơn 100 vận động viên tham gia bay dù lượn trên hồ Tà Đùng

TTO - Giải dù lượn hạ cánh chính xác, tranh cúp Phú Cường - Tà Đùng - Đắk Nông năm 2022 được tổ chức lần đầu ở hồ Tà Đùng với hơn 100 vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ trong cả nước.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên