03/09/2016 14:55 GMT+7

​Mãn nhãn với bonsai, cây cảnh, gỗ lõi, ngoạn thạch ở Phố Hội

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - Liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh mở rộng Hội An lần thứ IV năm 2016 nhằm chào mừng Quốc khánh 2-9 cũng là dịp kỷ niệm 4 năm thành lập Hội Sinh vật cảnh TP.Hội An (Quảng Nam).

"Chùa Cầu" trong lòng cây cảnh - Ảnh: Hoàng Duy

Kéo dài từ ngày 2 đến 4-9, hơn 400 tác phẩm nhiều thể loại, liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh Hội An đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Theo ông Nguyễn Tấn Hồng, Phó Chủ nhiệm Hội sinh vật cảnh Hội An, đây là liên hoan quy mô do ngoài đơn vị chủ nhà, còn có sự tham gia của nhiều hội sinh vật cảnh trong và ngoài thành phố tham gia gồm: Hội Sinh vật cảnh TP.Đà Nẵng, Hội Nghệ thuật hoa viên TP.Đà Nẵng, các câu lạc bộ sinh vật cảnh thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam)

Hơn 400 tác phẩm trưng bày được chọn lọc từ các loại hình: bonsai, tiểu cảnh non bộ, cây khô, gỗ lõi, gốm… Chỉ riêng với cây cảnh, nhiều loại cây như khế, me, kim quất, trầm hương, linh sam… được tạo dáng khá độc, nhiều bonsai dáng đẹp, như một cổ thụ thu nhỏ với chiều cao cũng không hơn cây bút bi.  

Nhiều tác phẩm tham gia liên hoan nghệ thuật có giá không dưới vài trăm triệu đồng. Anh Huỳnh Vĩnh Tú, một du khách đến từ Sài Gòn, chia sẻ với những loại cây cảnh, ngoạn thạch…anh có dịp thưởng lãm nhân chuyến tham quan Hội An lần này quả là tuyệt vời.

HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên