
Một bài đăng trên Facebook kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ mận hậu Mộc Châu - Ảnh: Chụp màn hình
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những bài đăng kêu gọi "hỗ trợ tiêu thụ hoặc giải cứu mận hậu Mộc Châu" kèm theo thông tin mận chín không có người thu mua, chỗ mua thì bị "ép giá" chỉ 2.000 - 3.000 đồng/kg...
Trước thông tin trên, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với chính quyền địa phương, người dân để tìm hiểu về tình hình sản xuất, tiêu thụ mận trên địa bàn huyện Mộc Châu.
Giá mận hậu nhiều phân khúc, có loại lên tới 50.000 đồng/kg
Ông Nguyễn Xuân Văn - giám đốc Hợp tác xã nông sản sạch Mộc Châu - cho biết hợp tác xã có khoảng 30ha mận đang cho thu hoạch.
Nhìn chung năm nay mức tiêu thụ mận có chậm hơn so với năm trước, còn giá thì không thấp hơn so với các năm trước nhiều.
Hiện nay giá bán mận tùy theo mẫu mã, chất lượng. Phân khúc thấp đang bán 4.000 - 5.000 đồng/kg, trung bình thì 6.000 - 10.000 đồng/kg, hàng đẹp hơn thì giá cao hơn, thậm chí dòng cao cấp vẫn bán giá lên tới 40.000 - 50.000 đồng/kg.
Theo ông Văn, thông tin giá mận 2.000 - 3.000 đồng/kg là có thật nhưng đây là mận có chất lượng thấp, quả bé, thường chỉ có những vườn không chăm sóc và số lượng không phải nhiều.
Còn anh Vũ Hải Trung (ở tiểu khu 34, xã Tân Yên, thị xã Mộc Châu) cho biết hiện mỗi ngày gia đình anh đang thu mua từ 20-25 tấn mận để giao cho các chợ đầu mối ở miền Bắc và các siêu thị.
"Giá thu mua mận đa dạng, tùy vào mẫu mã, chất lượng. Thấp nhất là 8.000 - 10.000 đồng/kg, có loại 15.000 đồng/kg, thậm chí 20.000 - 25.000 đồng/kg cũng có.
Còn mận có giá 2.000 - 5.000 đồng là hàng xô (quả to, quả nhỏ lẫn nhau), tập trung ở những nơi mận cuối vụ nên mẫu mã không đẹp, kích cỡ mận không to nên mới có giá bán như vậy" - anh Trung chia sẻ và cho biết nhìn chung năm nay tiêu thụ mận chậm hơn năm trước nhưng không đến mức phải giải cứu.

Theo UBND thị xã Mộc Châu, mận bán 2.000 đồng/kg là quả mận nhỏ, chất lượng quả mận thấp và số lượng chiếm tỉ lệ nhỏ - Ảnh: V.ANH
Mận hậu giá 2.000 đồng/kg là loại nhỏ, chất lượng thấp, số lượng ít
UBND thị xã Mộc Châu cho biết sản lượng mận toàn thị xã năm nay ước khoảng 23.000 tấn. Hiện nay toàn thị xã đã tiêu thụ được khoảng 14.000 tấn và còn khoảng 9.000 tấn đang tiếp tục thu hoạch trong thời gian tới.
Mỗi ngày có khoảng trên 100 người là đầu mối thu mua trên địa bàn thị xã và ước tính mỗi ngày khoảng 800-1.000 tấn mận được đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối trên cả nước.
Về giá mận, UBND thị xã Mộc Châu cho biết hiện nay cơ bản có hai loại chính.
Loại 1 (hàng VIP, hàng to đều) giá bán đầu mùa từ 50.000 - 70.000 đồng/kg (tương đương năm 2024), còn giá bán hiện nay dao động khoảng 8.000 - 12.000 đồng/kg. So với cùng thời điểm những năm trước thì giá mận năm nay giảm khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg do mẫu mã, kích thước quả năm nay kém hơn năm 2024.
Loại 2 (loại xô), giá bán dao động từ 2.000 - 7.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm 2024 thì thấp hơn khoảng 3.000-5.000 đồng.
Việc hộ dân bán giá 2.000 đồng/kg là quả mận nhỏ, ở vùng sâu xa đường giao thông, chất lượng quả mận thấp nhưng số lượng chiếm tỉ lệ nhỏ so với toàn thị xã.
"Việc tiêu thụ mận hậu năm nay so với năm trước thì giá bán thấp hơn và tiêu thụ chậm hơn. Do suy thoái kinh tế nên sức mua của người tiêu dùng giảm, qua tìm hiểu ở thị trường TP.HCM và các tỉnh việc tiêu thụ quả mận chậm hơn năm trước và mận đầu vụ chất lượng chưa cao nên giá giảm.
Cùng với đó, năm nay sản lượng mận toàn tỉnh Sơn La tăng cao với khoảng 93.000 tấn. Mặt khác, thời vụ thu hoạch quả mận hậu trùng với các loại nông sản khác như xoài, vải, sầu riêng, thanh long, mít… nên người tiêu dùng sử dụng nhiều loại trái cây khác" - UBND thị xã Mộc Châu thông tin.
Theo UBND thị xã Mộc Châu, việc trên Facebook xuất hiện nhiều bài đăng kêu gọi hỗ trợ, giải cứu mận Mộc Châu là chưa chính xác, không phản ánh cục diện cả một mùa mận cho một thời gian dài.
Đẩy mạnh bán online, đưa mận lên các chuyến bay
Để tăng cường tiêu thụ mận khi thu hoạch rộ, UBND thị xã Mộc Châu cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các cơ sở chế biến trên địa bàn để thu mua mận cho bà con và làm việc với doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu quả mận hậu sang Thái Lan.
Phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Sơn La để lựa chọn địa điểm, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá, cung cấp quả mận hậu Sơn La trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và hội chợ, tuần hàng nông sản an toàn.
Đẩy mạnh các hình bán hàng online trên các nền tảng số và bán quả mận tại vườn phục vụ du khách đến tham quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận